Đồng Tháp: Lưu tâm cải cách thủ tục hành chính để tăng sức cạnh tranh

Tỉnh cần sự lưu tâm trong thủ tục hành chính để tăng sức cạnh tranh. Giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đúng nhưng phải đi liền với nhanh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 9/4, tại thành phố Cao Lãnh diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (khóa 11) lần thứ 16.

Theo dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II, năm 2024, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển ổn định và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 4,51%. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, tính đến ngày 25/3, có 162 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 860 tỷ đồng, đạt gần 25% kế hoạch (quý I ước đạt 165 doanh nghiệp).

Doanh nghiệp giải thể là 32 (tăng 4 doanh nghiệp so cùng kỳ); doanh nghiệp tạm ngưng là 217 (tăng 38 doanh nghiệp so cùng kỳ) và tái hoạt động 68 doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao tình hình kinh tế-xã hội quý I có những chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, đồng thời đề xuất những giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế quý II, năm 2024.

Đồng Tháp: Lưu tâm cải cách thủ tục hành chính để tăng sức cạnh tranh ảnh 2

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại biểu cho rằng, tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì nhưng chưa đạt mục tiêu kịch bản tăng trưởng quý; lĩnh vực xây dựng chưa tạo được đà tăng trưởng cao để đóng góp cho tăng trưởng của khu vực công nghiệp-xây dựng và chung toàn tỉnh.

Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng khá cao, tuy nhiên, việc nhận diện đầy đủ những khó khăn của doanh nghiệp trong ngắn hạn còn hạn chế. Công tác phân khai kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu 100%.

Về kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2023 ở Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp bị tụt hạng. Riêng chỉ số PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung thì tỉnh Đồng Tháp có 5 chỉ số tụt hạng, hoặc điểm thấp như: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình với người dân; cung ứng dịch vụ công…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, bám sát quy hoạch được duyệt để cụ thể hóa vào chỉ đạo, điều hành.

Phải tăng cường tính dự báo tốt hơn, nhanh hơn, sát hơn tình hình diễn biến, đặc biệt là liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp. Đối với việc tổ chức lễ hội để kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh cần có sự chuẩn bị đồng bộ, trong đó có hạ tầng để mang lại giá trị, tính hiệu quả.

Đồng Tháp: Lưu tâm cải cách thủ tục hành chính để tăng sức cạnh tranh ảnh 3
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đề nghị tăng cường chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Chú ý cân đối hài hòa các nhóm doanh nghiệp. Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đồng hành để hỗ trợ, trợ sức để có thể duy trì, ổn định sản xuất… Đối với những doanh nghiệp quy mô lớn, những doanh nghiệp dẫn đầu cũng dành thời gian lắng nghe để tháo gỡ kịp thời.

“Tỉnh cần sự lưu tâm trong thủ tục hành chính để tăng sức cạnh tranh. Giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đúng nhưng phải đi liền với nhanh, chứ đúng nhưng không thể để chậm hơn những địa phương chung quanh. Cái đúng đó chỉ đúng để không có vi phạm bị xử lý, chứ không mang tính hiệu quả cao”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng đề nghị tăng cường sự công khai, minh bạch, trong đó có quỹ đất tại các khu, cụm công nghiệp, kêu gọi đầu tư, cơ hội tiềm năng, mời gọi nhà đầu tư thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo chí.

Trong thu hút đầu tư, có cả trách nhiệm của tỉnh và trách nhiệm của địa phương, trong đó có trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy.