Đồng Tháp: Không có giới hạn chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với tỉnh

NDO - Cần tăng cường chia sẻ thông tin với nhau, nhất là khi doanh nghiệp vướng vấn đề gì thì chia sẻ, thông tin ngay với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Chiều 1/2, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, diễn ra buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2024 và tuyên dương “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thông tin đến doanh nghiệp những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023.

Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng bày tỏ cảm kích trước sự nỗ lực lớn chưa từng có của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đất sen hồng đã lèo lái doanh nghiệp vượt sóng trong một năm có quá nhiều khó khăn, thách thức.

“Buổi họp mặt doanh nghiệp là dịp để chính quyền, doanh nghiệp - những người bạn đồng hành có cơ hội ngồi lại chia sẻ, để càng cảm thông, thấu hiểu và càng thêm gắn kết với nhau nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Các doanh nhân tại Đồng Tháp cũng đã chia sẻ với lãnh đạo tỉnh hành trình một năm vượt khó, đồng thời khẳng định, trong một năm với nhiều nỗ lực, luôn có sự đồng hành của tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng Tháp: Không có giới hạn chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với tỉnh ảnh 1
Lãnh đạo một doanh nghiệp thông tin về thị trường lúa gạo. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong bày tỏ vui mừng khi các doanh nghiệp đã “vượt sóng”, vượt khó thành công trong năm 2023, tiếp tục nỗ lực khẳng định được hình ảnh, thương hiệu.

Năm qua, trong khó khăn vẫn có cơ hội, khi mà đã xuất hiện nhiều “gương mặt” mới, tìm được cơ hội, thị trường để khẳng định và thành công. Năm 2023 cũng được xem là một năm các ngành hàng chủ lực của Đồng Tháp có nhiều khởi sắc như lúa gạo, ngành hàng hoa kiểng, xoài…

“Tôi cảm nhận được rất nhiều sự xúc động của doanh nhân trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đó là tinh thần chia sẻ của những doanh nhân vượt khó khi gặp những thách thức lớn”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khẳng định.

Đồng chí cho rằng doanh nghiệp dù có những khó khăn nhưng luôn chia sẻ với người lao động, với cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí dẫn chứng các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội của Đồng Tháp đều đạt và vượt, cho thấy, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền thì hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, an sinh xã hội… luôn được cộng đồng doanh nghiệp đồng hành trên tinh thần rất trách nhiệm, chia sẻ.

Năm 2024, tỉnh quyết tâm tạo được một không gian tốt hơn, môi trường thuận lợi hơn, để doanh nghiệp có điều kiện tận dụng mọi cơ hội hoạt động sản xuất, kinh doanh về đích đạt yêu cầu. Do đó, tỉnh rất mong cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm cao hơn năm 2023 để đạt được kết quả tốt.

Năm 2024 được xem là năm quyết định thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Do đó, tỉnh cho thấy sự quyết tâm từ lãnh đạo tỉnh, từ cộng đồng doanh nghiệp hòa làm một để đạt được kết quả tốt nhất.

“Doanh nghiệp cần xem chính quyền là người bạn đồng hành thực sự. Do đó, cần tăng cường chia sẻ thông tin với nhau, nhất là khi doanh nghiệp vướng vấn đề gì thì chia sẻ, thông tin ngay với lãnh đạo tỉnh, hoàn toàn không có giới hạn nào trong sự chia sẻ thông tin với lãnh đạo tỉnh.

Qua việc chia sẻ, trao đổi thông tin sẽ có được cơ hội mới, thị trường mới, giá trị mới trong chuỗi ngành hàng, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để doanh nghiệp về đích sớm hơn”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.

Đồng Tháp: Không có giới hạn chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với tỉnh ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang tuyên dương doanh nhân năng động sáng tạo.(Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dịp này, tỉnh Đồng Tháp tuyên dương và trao tặng các danh hiệu: “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho 24 doanh nghiệp, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu” cho 23 doanh nghiệp và “Doanh nhân năng động sáng tạo” cho 23 doanh nhân.