Đồng Nai kêu gọi công nhân ở lại đón Tết để phòng dịch

NDO -

Ngày 3-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đã ký công văn số 1270/UBND-KGVX gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc vận động, tạo điều kiện cho công nhân ngoại tỉnh đang làm việc không về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo đảm an toàn phòng dịch tại một doanh nghiệp ở KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.
Bảo đảm an toàn phòng dịch tại một doanh nghiệp ở KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, thời điểm này, nhu cầu công nhân lao động ngoại tỉnh đang làm việc ở các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai về quê đón Tết cùng gia đình là rất lớn. Tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là đối với chủng SARS-CoV-2 mới lây lan rất nhanh nên việc hạn chế tối đa việc đi lại giữa các địa phương, nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh là cấp bách.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi và đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn vận động, khuyến cáo công nhân lao động ngoại tỉnh đang làm việc không trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ở lại Đồng Nai đón Tết, nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nếu công nhân trở về đón Tết tại các địa phương đang có dịch hoặc đi qua địa bàn đang có dịch, nhiều khả năng sẽ bị cách ly, không trở lại làm việc kịp thời gian sau đợt nghỉ Tết và rủi ro bị lây nhiễm từ vùng có dịch vào địa bàn Đồng Nai. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị, tùy vào khả năng của mình, các doanh nghiệp có hình thức hỗ trợ người lao động ở lại Đồng Nai đón Tết.

* Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng ra lời kêu gọi công nhân lao động trên địa bàn tỉnh cân nhắc việc về quê đón Tết, chọn phương án ở lại đón Tết tại Đồng Nai, nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn không tổ chức tất niên, tân niên, chủ động thực hiện tốt các quy định phòng dịch.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc trong 31 khu công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Trong đó, có những doanh nghiệp có lượng công nhân lên đến hàng chục nghìn người, đa phần đều ở ngoại tỉnh. Do đó, việc kêu gọi người lao động ở lại đón Tết tại Đồng Nai là rất cần thiết để chung tay phòng, chống dịch Covid-19 lây lan.

Đồng Nai kêu gọi công nhân ở lại đón Tết để phòng dịch -0
 Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn phòng dịch ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

* Chiều cùng ngày, TS,BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm tối 2-2 cho thấy, tất cả các ca F1 hoặc nghi ngờ trên địa bàn Đồng Nai đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế Đồng Nai đề nghị, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong phòng dịch; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế, để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan