Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chủ trương của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5: "Các tiểu đoàn có quân và đơn vị tương đương đứng chân ở địa phương mỗi năm có trách nhiệm tham gia xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo", các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 5 đã đồng loạt triển khai "Hũ gạo vì người nghèo" (hằng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm 0,02 kg gạo bỏ vào hũ gạo tiết kiệm), nhưng lại tỏ ra khá lúng túng trong lựa chọn cách làm, bởi khả năng quỹ vốn có hạn, mà nhiều hộ nghèo còn mang nặng tư tưởng ỉ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ðể giải bài toán này, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Ðà Nẵng đã tiên phong "khai mở" hướng đi: Cử cán bộ phối hợp chặt chẽ các địa phương thống nhất xét chọn đối tượng giúp đỡ có tính khả thi cao; phương thức giúp phù hợp tập quán sản xuất, nguyện vọng, hoàn cảnh của gia đình và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền, động viên, phát huy sự nỗ lực tự thân, ý chí tự tin của các hộ dân để vươn lên thoát nghèo. Cụ thể là, LLVT thành phố Ðà Nẵng đã tặng xe nước mía, hỗ trợ lưới và ngư cụ để đánh cá; tặng bò cho hàng chục hộ nghèo ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang).
Vận dụng cách làm nêu trên, đồng thời tham khảo chương trình "Lục lạc vàng" của VTV1, các cơ quan, đơn vị trong quân khu đã phối hợp địa phương khảo sát kỹ, mạnh dạn hỗ trợ vật nuôi, phương tiện sinh kế (trâu, bò, heo, xe nước mía, xe bán bánh mì, bán hàng, đồ nghề cơ khí, cắt tóc, máy cưa, máy vi tính…) tặng các hộ nghèo. Ở buôn Hạp, xã Ea Trang, huyện M’Ðrắk (Ðắk Lắk), gia đình ông Y Woang Mlô vui mừng khi được Ban CHQS huyện tặng con bò giống trị giá hơn 10 triệu đồng làm vốn để phát triển kinh tế. Ông Mlô chia sẻ: Ðúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no", nhờ sự giúp đỡ tận tình của bộ đội, gia đình tôi nuôi con bò này thật tốt để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Lấy tính căn bản, hiệu quả lâu dài, hướng tới xóa nghèo bền vững, LLVT Quân khu 5 ngày càng có nhiều cách làm phong phú, sáng tạo: Giúp công lao động cải tạo vườn tạp, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại; chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng, chăn nuôi kết hợp trồng trọt để lấy ngắn, nuôi dài; giúp các hộ gia đình miền núi từ bỏ tập tục canh tác lạc hậu; đầu tư cho ngư dân các thuyền thúng, lưới cụ, phương tiện đánh bắt hải sản, vươn dần ra đánh bắt xa bờ… Gia đình anh Trần Ðỗ Văn Loan là hộ nghèo ở thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), do không có nghề nghiệp ổn định, sức khỏe yếu, thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Anh Loan tâm sự: "Nhờ Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Phú Yên mua tặng chiếc xe máy trị giá 15 triệu đồng, hằng ngày, vợ chồng tôi ra biển mua cá chở đến các chợ ở vùng sâu, vùng xa bán, kiếm lời vài trăm nghìn đồng. Nhờ có chiếc "cần câu cơm" này, gia đình tôi đã cơ bản thoát nghèo".
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong quân khu cùng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn còn vận động các tổ chức, cá nhân, các lực lượng trong và ngoài quân đội, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng vào cuộc "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Ðồng thời, đẩy mạnh hành quân dã ngoại kết hợp làm dân vận, đền ơn đáp nghĩa đối với đối tượng chính sách, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, chống hạn. Tăng cường hoạt động quân - dân y kết hợp, duy trì "Nồi cháo tình thương’, "Nồi cơm nghĩa tình"; tích cực "Hiến máu nhân đạo", "Giải cứu dưa hấu", "Thắp sáng đường quê", truyền thông phòng, chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
Bài và ảnh: Ðỗ Thị Ngọc Diệp
(HT: 6NH - 203 Ðà Nẵng)