Đóng góp ý kiến xử lý vệ sinh môi trường Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

NDO - Ngày 13/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Hội) phối hợp cùng Hội Nghề cá thành phố và Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang tổ chức hội thảo “Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về vệ sinh môi trường trong đó có Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu thông tin tại Hội thảo.
Đại biểu thông tin tại Hội thảo.

Theo ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động, chương trình liên quan đến bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn có những điểm nóng về môi trường, hai điểm nóng lớn nhất là Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang và bãi rác Khánh Sơn.

Tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang không chỉ là nguyên nhân ô nhiễm từ tàu thuyền, mà còn tất cả rác thải từ khu vực chợ cá cũng như nước thải sau hệ thống xử lý tại Khu công nghiệp Thọ Quang. Đây là vấn đề có nhiều nguyên nhân, vì vậy, để có thể xử lý được thì cần có những biện pháp, cách thức xử lý phù hợp.

Nhằm bảo đảm công tác vệ sinh môi trường tại âu thuyền, hằng ngày, nhân viên môi trường thực hiện dọn vệ sinh theo đúng quy trình; lập biên bản nhắc nhở đối với trường hợp vi phạm (xả nước thải, rơi vãi cá vụn trên cầu cảng, tàu thuyền xả rác…); sử dụng 200 sọt nhựa và phát túi nylon cho tàu và thương nhân sử dụng thu gom rác, bố trí thùng chứa rác tại nhiều vị trí; duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”; đầu tư sửa chữa công trình…

Đóng góp ý kiến xử lý vệ sinh môi trường Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang ảnh 1

Để đóng góp vào giải quyết vấn đề môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cần có sự chung tay của nhiều đơn vị, cộng đồng và người dân

“Hội thảo hôm nay có các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và chính người dân đang sinh hoạt, lao động tại âu thuyền và cảng cá. Tôi mong rằng, sẽ lắng nghe được những ý kiến của các đại biểu, để chúng ta có thể tìm ra được giải pháp và cùng với thành phố tiến hành xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực này” – ông Nguyễn Đình Phúc nhấn mạnh.

Hội thảo đã đánh giá thực trạng, cung cấp thông tin tình hình môi trường hiện nay, kinh nghiệm từ một số cảng cá trên thế giới. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường như: có quy định riêng cho tàu cá tại cảng để có cơ sở cho công tác quản lý, xử phạt vi phạm; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử phạt cũng như kết nối, phối hợp cùng các bên liên quan; có giải pháp thực hiện nạo vét bùn lắng sớm; khảo sát, đầu tư, điều chỉnh hạ tầng phù hợp; chú trọng vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả…