Đóng góp tích cực và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả đối với các tình huống dịch bệnh, khẩn cấp

NDO -

Chiều 10-6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc tại Học viện Quân y. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax tại Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax tại Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự. (Ảnh: Duy Linh)

Qua báo cáo của Bộ Quốc phòng, của Học viện, ý kiến của các đồng chí trong Đoàn công tác và theo dõi tình hình thực tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực và những thành tựu mà Học viện Quân y đạt được trong suốt 72 năm xây dựng và trưởng thành.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực y tế cho quân đội và ngành y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ y - dược; nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị, khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. 

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao Học viện tích cực trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế. Trong đó, cử lực lượng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Phái bộ và các nước đánh giá cao. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong thời gian qua, ngoài việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám bệnh cho nhân dân, Học viện đã có những hy sinh thầm lặng, đóng góp lớn lao cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, là lực lượng tuyến đầu, tham gia chủ động tích cực, hiệu quả. 

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về “Chống dịch như chống giặc”, Học viện đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp quyết liệt, hữu hiệu, với quan điểm chỉ đạo “trong bất luận tình huống nào, Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu phòng, chống dịch Covid-19”.  

Cụ thể, Học viện Quân y đã nghiên cứu, chế tạo thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) bằng phương pháp realtime RT-PCR, hiện được sử dụng tại hơn 100 cơ sở y tế trong cả nước và xuất khẩu sang 18 quốc gia trên thế giới. Tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thành công bộ kít xét nghiệm Amphabio PCR với khả năng xét nghiệm nhanh, số lượng lớn cùng lúc, hiện nay đang được sử dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang. Khẩn trương triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax phòng Covid-19 từ tháng 12-2020. 

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Học viện Quân y  tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao; đạt được mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành trường Đại học định hướng nghiên cứu trong tốp đầu khối ngành sức khỏe của quốc gia, là trung tâm nghiên cứu khoa học y dược, y học quân sự, trung tâm khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại. 

Do đó, Học viện Quân y cần xây dựng Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nỗ lực hơn nữa, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chủ động đóng góp tích cực và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả đối với các tình huống dịch bệnh, khẩn cấp của ngành quân y, ngành y tế nói riêng và cộng đồng nói chung.

Đóng góp tích cực và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả đối với các tình huống dịch bệnh, khẩn cấp -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: tại phiên họp tháng 5 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc sử dụng 12,1 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2020 để mua vaccine phòng dịch Covid-19. Chính phủ đã có Chiến lược vaccine phòng Covid-19, với hai trụ cột: huy động mọi nguồn lực, mọi khả năng, tiếp cận dưới mọi hình thức, bằng mọi cách để mua được vaccine nhiều nhất, nhanh nhất; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nano Covax phòng Covid-19, phấn đấu có kết quả sớm để có vaccine phòng bệnh cho cộng đồng.  

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra: Hiện nay, có gần 300 cơ sở trong và ngoài nước đang tập trung nghiên cứu, sản xuất vaccine. Nếu Việt Nam không nghiên cứu được vaccine không vượt trội được về chất lượng, giá thành và số lượng cung ứng, thì sẽ mất cơ hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp và chỉ đạo Học viện Quân y triển khai đẩy nhanh Dự án “Trung tâm nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh truyền nhiễm ở người” theo chủ trương của Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào tháng 12-2020.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu, sản xuất vaccine tại tòa nhà Trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự, thuộc Học viện Quân y. Chủ tịch Quốc hội ân cần động viên lực lượng trực tiếp tham gia nghiên cứu, sản xuất và người tình nguyện thử nghiệm vaccine phòng Covid-19.  

Theo báo cáo, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, Học viện luôn bám sát diễn biến tình hình dịch, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm phù hợp với diễn biến, tình hình dịch thực tế.

Học viện đã thành lập, kiện toàn và bổ sung các tổ, đội, bệnh viện dã chiến truyền nhiễm sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Tham gia diễn tập triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 theo kế hoạch diễn tập của Bộ Quốc phòng. Cử lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại Quảng Nam. 

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng về việc khẩn trương chi viện lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, chỉ sau hai giờ nhận lệnh, Học viện đã nhanh chóng tổ chức lực lượng đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đến nay, Học viện đã cử 355 cán bộ, nhân viên y tế, học viên cùng các phương tiện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Hiện tại, Học viện có thể tiếp tục sẵn sàng đảm bảo khoảng 150 tổ lấy mẫu và bốn tổ xét nghiệm (khoảng 500 người) sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 khi có yêu cầu...
 

Học viện Quân y vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất và là đơn vị ba lần được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bệnh viện Quân y 103 ba lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Trường Cao đẳng Quân y 1, Phân hiệu phía nam và bảy bộ môn khoa cũng là những đơn vị anh hùng; 18 cán bộ, học viên, nhân viên từng công tác, học tập tại Học viện là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Học viện có hai Cụm công trình khoa học được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (10- 3- 2019), Học viện Quân y được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Học viện đào tạo đa ngành, đa bậc học từ sơ, trung cấp đến cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành y - dược đáp ứng nguồn nhân lực ngành quân y và ngành y tế trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo quốc tế (Lào, Campuchia, Myanmar, Đức, Singapore…). Đến nay, Học viện đã đào tạo được hơn 90 nghìn cán bộ quân dân y, trong đó có 1.130 tiến sĩ, 3.780 thạc sĩ, 4.800 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 1.330 bác sĩ chuyên khoa cấp II và 297 bác sĩ nội trú...

(Theo báo cáo của Học viện Quân y)