Động đất kinh hoàng nhất kể từ thời Minh Trị, ít nhất 1.800 người chết và mất tích

NDĐT- Một trận động đất mạnh kỷ lục 8,9 độ richte xảy ra lúc 2 giờ 46 phút chiều qua tại Nhật Bản đã gây ra đợt sóng thần cao tới 10m, tàn phá vùng bờ biển duyên hải rộng lớn. Nguồn tin từ Đài truyền hình NHK cho biết, tính đến thời điểm này đã có khoảng 1.800 người thiệt mạng và mất tích.

Kinh hoàng

Tâm chấn động đất nằm ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Nhật Bản, dưới độ sâu 24km, cách thủ đô Tokyo 400km về phía Đông Bắc, dọc theo biển Thái Bình Dương và đã gây ra sóng thần ở nhiều vùng ven biển.

Thảm họa khiến Tokyo phải tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp đối với năm lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima I và II vì hệ thống làm nguội không hoạt động, gây nguy cơ rò rỉ phóng xạ

Động đất đã phá hủy hoàn toàn thành phố đông bắc Sendai. Cảnh sát cho biết, 200 đến 300 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy dọc bờ biển.

Đợt sóng thần cuốn theo xe ôtô và nhà cửa vào trong đất liền, biến các khu nhà ở của dân, ruộng lúa thành biển rác.

Tại Sendai, thành phố cảng thuộc quận Miyagi nơi thiệt hại nhất, tại một phường, nhân viên cứu hộ tìm thấy 300 xác chết. Văn phòng đối phó khẩn cấp động đất và sở cảnh sát tỉnh Miyagi - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất, cho biết sáng nay, 1.300 người đang đã được sơ tán đến sân bay Sendai, song vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt tại các trường mầm non, trường tiểu học, bệnh viện và các tòa nhà cao tầng ở hai thành phố duyên hải Ishinomaki và Kesennuma thuộc tỉnh trên.

Nhiều đám cháy qua đêm xuất hiện tại Kesennuma, thuộc quận Miyagi. Tại nơi này tới một phần ba thành phố bị chìm dưới nước.

Tại thành phố Minamisoma thuộc quận Fukushima, khoảng 1.800 ngôi nhà bị phá hủy. Hãng tin Kyodo đưa tin nói rằng một đập nước phía Đông Bắc Fukushima bị vỡ bờ, cuốn trôi nhiều nhà cửa.

NHK đưa tin, ít nhất 97 vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở chín tỉnh, nhiều nhất là ở Miyagi. Tại Chiba, một nhà máy lọc dầu của công ty Cosmo Oil bốc cháy do động đất làm rò rỉ khí ga.

Chưa thể tính đến tổn thất

Một quan chức thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết: “Tổn thất lớn đến mức chúng tôi cần rất nhiều thời gian để thu thập và thống kê chính xác'.

Các quan quan chức Nhật Bản cho biết, hơn 3.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc bị cuốn trôi. Trận động đất kèm theo sóng thần đã để lại một khu vực hoang tàn, đổ nát kinh hoàng.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Cứu Hỏa Quốc gia cho biết, trận sóng thần còn để lại thành phố biển Rikuzen Takata với 23 nghìn dân ở trong tình trạng tan nát và hỗn loạn.

Đường sắt Nhật Bản cho hay họ mất liên lạc với chuyến tàu tốc hành chở người theo tuyến ven bờ biển. Cạnh đó một tàu biển chở 100 người được ghi nhận là mất tích.

Giới chuyên môn đánh giá đây là trận động đất mạnh hơn 8.000 lần trận động đất đã tàn phá Christchurch, New Zealand, tháng trước. Là trận động đất mạnh nhất tại Nhật Bản kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê, cuối thế kỷ 19.Cơn địa chấn có cường độ 8.9 xảy ra ở một nơi cách bờ biển 125 km, khiến lệnh cảnh báo sóng thần được ban bố trên khắp vùng Thái Bình Dương, kể cả những khu vực rất xa như Nam Mỹ và toàn bộ duyên hải miền tây Mỹ. Hàng ngàn người bỏ chạy khỏi các làng ven biển ở Châu Á.

Chiến dịch cứu trợ

Ngay sau khi trận động đất kèm sóng thần xảy ra, một chiến dịch cứu hộ, cứu trợ nạn nhân quy mô lớn đang được thực hiện tại Nhật Bản.

Thủ tướng Naoto Kan đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sáng sớm ngày hôm nay trước khi lên máy bay đích thân đến khu vực xảy ta thảm họa.

Quân đội Nhật Bản đã huy động hàng ngàn binh lính, 300 máy bay và 40 tàu thuyền cho các nỗ lực cứu hộ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, một tàu sân bay Mỹ đang ở Nhật Bản để hỗ trợ công tác cứu trợ, cứu hộ trong khi đó, một chiếc tàu sân bay khác đang trên đường tới nước này.

Tính đến nay, đã có hàng chục nhà lãnh đạo nước đề nghị được giúp đỡ Nhật Bản sau thảm họa kinh hoàng.

Thủ tướng Việt Nam gửi điện thăm hỏi Chính phủ và nhân dân Nhật Bản

Được tin ngày 11- 3 năm 2011, tại nhiều vùng của Nhật Bản đã xảy ra động đất và sóng thần gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện tới Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, bày tỏ lời thăm hỏi chân thành đến nhân dân vùng bị nạn. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeaki Matsumoto.

Có thể bạn quan tâm