Đống Đa khởi sắc

Đống Đa khởi sắc

Người Việt Nam ai cũng từng nghe và biết đến Ðống Ða, địa danh ghi đậm chiến công hiển hách, thể hiện ý chí và niềm tự hào dân tộc trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dũng mãnh, dưới sự chỉ huy của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, mãnh liệt, đánh bại quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Những ngày này cách đây 218 năm, các tầng lớp nhân dân tưng bừng chào đón đoàn quân Tây Sơn tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long. Người Việt Nam vẫn thường gọi chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 là Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða, Chiến thắng Ðống Ða là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta và mãi mãi là niềm tự hào của mọi người Việt Nam. Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn, Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða được nhân dân trân trọng nâng thành một nghi lễ truyền thống - Lễ hội Ðống Ða. Mồng 5 Tết Nguyên đán hằng năm, người Hà Nội lại hẹn nhau đến Lễ hội Ðống Ða. Trong sắc thắm hoa đào, cảnh kinh thành Thăng Long vui mừng đón chiến thắng lẫy lừng của nghĩa quân Tây Sơn được tái hiện qua lời ca, điệu múa của các em học sinh, đọng lại trong tâm hồn, tình cảm của công chúng ấn tượng sâu đậm về hào khí Thăng Long cùng niềm tự hào để tiếp tục phát huy trong cuộc sống hôm nay. Ðặc biệt là trò múa rồng. Những con rồng cách điệu làm bằng giấy và vải được những thanh niên khỏe mạnh điều khiển, dẫn đầu đám rước, đi suốt ngả đường chính rồi trở về sân gò biểu diễn nhiều đường múa điêu luyện, uyển chuyển, mạnh mẽ, hùng dũng, lúc nới lỏng, lúc vây chặt như hiện lại trận rồng lửa năm xưa. Biểu diễn xong, đội múa rồng tiến lên đỉnh gò, đốt đống lửa thiêng truyền thống, ngọn lửa của mảnh đất Ðống Ða lịch sử.

Ðống Đa ngày nay là một quận phía tây Thủ đô. Với hào khí Thăng Long và truyền thống Ðống Ða lịch sử, quận Ðống Ða đang vươn lên mạnh mẽ, phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong những quận mạnh của Thủ đô. Nhịp sống công nghiệp và đô thị hóa diễn ra sôi động hằng ngày trên vùng đất lịch sử này. Kinh tế ổn định, mức tăng trưởng khá, năm 2006, sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận tăng 16,2%; trong cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ, thương mại chiếm 61,5%; thu ngân sách tăng 22,6%. 47 HTX sau khi chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh đã tìm được hướng đi, kinh doanh có lãi, trong đó có một số HTX có năng lực sản xuất và sức cạnh tranh khá. Trên địa bàn quận có gần 4.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần hoạt động, với số vốn đăng ký hơn 10.000 tỷ đồng, thu hút hơn 45.000 lao động. Trung tâm thương mại Ô Chợ Dừa giai đoạn 1 với vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công tác xây dựng và quản lý đô thị có bước chuyển rõ nét. Hầu hết các đường, ngõ phố được nâng cấp, cải tạo, kè bờ các hồ lớn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng các đường, ngõ, cống hóa nhiều mương thoát nước, chống ngập úng và ô nhiễm môi trường trong nhiều khu dân cư. 14 tuyến phố văn minh thương mại - trật tự đô thị, 167 tổ dân phố văn hóa, 80% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, xanh-sạch-đẹp.

Ðáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, CNH, HÐH Thủ đô, từ năm 2000 đến nay, hơn 10.000 hộ dân trong quận di chuyển nhà để triển khai 79 dự án, trong đó có nhiều dự án lớn. Ðó là một cố gắng lớn, thể hiện ý thức và tinh thần cách mạng của người dân Ðống Ða chấp nhận những thiệt thòi, khó khăn vì sự nghiệp chung. Nhiều đường phố được mở rộng như Phạm Ngọc Thạch, Trần Quý Cáp - Văn Chương, đường Chùa Láng, Chùa Bộc, Láng Hạ...  Nút giao thông cầu vượt Ngã Tư Sở đã thông xe, xóa danh Ngã Tư "khổ" đã từng tồn tại trong một thời gian dài. Tuyến đường vành đai I, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa vừa thông xe trong những ngày giáp Tết Ðinh Hợi. Tuyến đường dài hơn một km, rộng 50 m với sáu làn xe, sẽ là một tuyến phố khang trang từ phía đông sang phía tây thành phố. Theo đà tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của Ðống Ða cũng đạt nhiều thành tựu. Năm 2006, quận tạo việc làm cho 8.950 lao động, giảm 300 hộ nghèo, cho vay, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 hộ nghèo và cận nghèo. Các dự án cải tạo tu bổ di tích Pháo Ðài Láng, xây dựng công viên văn hóa - thể thao Ðống Ða... đều đã khởi động.

Hướng tới xây dựng quận Ðống Ða trở nên vững mạnh, thành một điểm sáng của Thủ đô, Ðảng bộ quận Ðống Ða khóa 25 xây dựng và thực hiện sáu chương trình công tác lớn, tập trung đẩy mạnh đầu tư cải tạo một bước hạ tầng đô thị, chăm lo cải thiện môi trường văn hóa, xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận từ 15% đến 17%/năm. Ðến hết năm 2010, sẽ không còn hộ nghèo trên địa bàn quận. Mỗi năm quận tạo việc làm cho 8.000 - 8.500 lao động. Quận phát triển mạng lưới chợ và trung tâm thương mại, xây dựng lại các chợ Ngã Tư Sở, Kim Liên, Khâm Thiên, phấn đấu đến hết năm 2010 cải tạo xong toàn bộ hệ thống chợ hiện có.

Ðồng chí Vũ Công Quảng, Bí thư Quận ủy cho biết: Trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị, quận đặt mục tiêu xây dựng xong quy hoạch chi tiết các phường, tăng cường công tác quản lý, phát triển theo quy hoạch, đặc biệt là quản lý xây dựng sau giải phóng mặt bằng đối với các tuyến đường và nút giao thông  mới. Quận sẽ huy động hiệu quả các nguồn vốn, xây dựng, cải tạo hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đường vành đai 1, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đến Cầu Giấy, đường Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng. Xã hội hóa để đẩy nhanh việc xây mới các nhóm nhà cao tầng đồng bộ với hạ tầng đô thị tại các phường Phương Mai, Ngã Tư Sở, Quang Trung... Khó khăn sẽ vượt qua nếu làm tốt công tác vận động quần chúng và nhất là thực hiện công khai, công bằng và dân chủ. Thực hiện cuộc vận động tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ gồm bốn nội dung; trong đó nhấn mạnh việc thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, cán bộ chủ chốt chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sâu sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Ðó chính là cái nhìn thẳng thắn và bước đi thực tế để củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn kết tạo lòng tin với nhân dân, khơi dậy nguồn nội lực, hướng tới tương lai, xây dựng quận Ðống Ða xứng với truyền thống lịch sử và cách mạng.

Có thể bạn quan tâm