Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Long An

NDO - Sáng 29/7, Đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã đi khảo sát hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An.
0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đi khảo sát công đoạn sơ chế rau tại Hợp tác xã Phước Thịnh, xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đi khảo sát công đoạn sơ chế rau tại Hợp tác xã Phước Thịnh, xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tại huyện Cần Giuộc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến khảo sát khu vực trồng rau ứng dụng công nghệ cao của xã Phước Hậu; đi khảo sát hoạt động tại nhà sơ chế của Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Phước Thịnh, xã Phước Hậu. Đây là một trong 4 hợp tác xã điển hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Long An.

Hợp tác xã Phước Thịnh thành lập từ tháng 3/2012, với gần 50 thành viên và 120 thành viên liên kết. Hợp tác xã chuyên sản xuất, sơ chế rau, củ, quả và tiêu thụ nông sản của nông dân. Tất cả các thành viên hợp tác xã đều trồng rau ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap trên diện tích 30ha. Thị trường tiêu thụ vào hệ thống bách hóa xanh, siêu thị, bếp ăn trong khu công nghiệp và nhà trẻ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Long An ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu (Cần Giuộc) cho biết, toàn xã hiện có 106ha/500ha rau ứng dụng công nghệ cao. Người dân trồng rau ứng dụng công nghệ cao thu nhập trên 500 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người ở xã Phước Hậu đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo. Phước Hậu đã được tỉnh công nhận là xã nông thôn mới nâng cao và đang tiến lên xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc với xã Phước Hậu, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Phước Hậu nói riêng, tỉnh Long An nói chung đã góp phần hoàn thành Nghị quyết các cấp và thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là làm cho mối quan hệ giữa dân và Đảng thêm bền chặt.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo: Địa phương phải luôn luôn quán triệt xuyên suốt, lấy dân làm trung tâm, động lực là mục tiêu để phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục tập trung chỉnh đốn Đảng, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng Đảng bộ xã, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đánh giá cơ sở đảng, chất lượng đảng viên phải hiệu quả, đúng thực chất.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu. Cần phát huy thế mạnh vùng rau sạch để cung ứng cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng hoạt động của hợp tác xã để giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho nhân dân.

Đối với công tác giảm nghèo cần phải bền vững, không để tái nghèo và cận nghèo. Cần thực tốt việc xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư, giữ vững tỷ lệ sinh con. Tăng cường các khu vui chơi giải trí lành mạnh và phải chuẩn bị thật tốt cho quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt là phải đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.