Đồng chí Trương Thị Mai thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Hòa Bình

NDO -

Chiều 11/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tại huyện Kim Bôi.

0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của tỉnh. Theo đó, tỉnh có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,38%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.410 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.437 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 33,42%; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện.

Trong năm qua có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới trên toàn tỉnh đến cuối năm 2022 là 74 xã…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tỉnh Hòa Bình nói chung, huyện Kim Bôi nói riêng trong năm 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai chúc Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đạt được nhiều thắng lợi mới. Đồng chí mong tỉnh Hòa Bình, huyện Kim Bôi tiếp tục nỗ lực, vượt khó, xây dựng Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai (thứ 3 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại huyện Kim Bôi.

Đồng chí chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi sức khỏe, hạnh phúc, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế, học tập tốt, cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình cần có sự đổi mới, cải cách quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, tạo bước đột phá để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó quan tâm cuộc sống của người dân, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đã tặng 2.148 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của huyện Kim Bôi và tỉnh Hòa Bình.