Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng

NDO - Ngày 11/1, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Quốc hội tiếp tục chuyến thăm, tặng quà và chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trò chuyện, động viên công nhân lao động nghèo tại Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trò chuyện, động viên công nhân lao động nghèo tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã đến dự buổi gặp mặt, trao quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các Khu công nghiệp của Đà Nẵng.

Từ nguồn hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức các chương trình chăm lo Tết người lao động trên địa bàn thành phố. Tại Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”, Tổng Liên đoàn Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng 55.000 phiếu mua hàng Tết cho công nhân lao động. UBND thành phố Đà Nẵng dành 4 tỷ đồng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, hỗ trợ người lao động mất việc làm, tạm ngưng việc trong những tháng cuối năm 2022 có điều kiện mua sắm Tết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà tết cho công nhân nghèo.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng trao 11.300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn. Các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng hỗ trợ một phần vé tàu xe, hỗ trợ phương tiện đưa hơn 2.700 đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn và người thân về quê ăn Tết.

Phát biểu tại buổi gặp mặt công nhân nghèo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hoanh nghênh các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động, chương trình chăm lo Tết người lao động hết sức có ý nghĩa. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính quyền, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng công nhân cụ thể, có chính sách hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi công nhân lao động đều có cái Tết đầm ấm sum vầy.

Các cấp Công đoàn phải làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Từ đó, tạo sự gắn kết, niềm tin của người lao động ở tổ chức Công đoàn, về lâu dài người lao động sẽ gắn bó với tổ chức Công đoàn, với doanh nghiệp, chung tay để xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh. Công nhân, người lao động thành phố chung sức, đồng lòng cùng cả nước duy trì trạng thái bình thường mới, hăng say lao động sản xuất để góp phần phát triển đất nước

Việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động là một trong những chủ trương lớn được Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Mỗi dịp Tết đến, xuân về trên khắp mọi miền Tổ quốc đều diễn ra các hoạt động chăm lo Tết, với truyền thống tương thân tương ái để mọi nhà đều được đón tết đầm ấm hạnh phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm Lữ đoàn 172, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Lữ đoàn 172 nói riêng, Vùng 3 Hải quân nói chung trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Lữ đoàn 172 cũng như Vùng 3 Hải quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì đồng bộ khả năng sẵn sàng chiến đấu, và chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, quan tâm chăm lo, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn Tết cho bộ đội để yên tâm công tác. Song song đó, phối hợp, duy trì với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng ảnh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, động viên cán bộ chiến sĩ ở lại trực chiến trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 cũng như cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.