Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại Thanh Hóa

NDO - Sáng 12/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, tặng quà, chúc Tết và có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà Tết cho công nhân lao động ở Khu công nghiệp Hoàng Long.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà Tết cho công nhân lao động ở Khu công nghiệp Hoàng Long.

Đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Rollsport Việt Nam ở Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước bước phát triển nhanh về quy mô sản xuất, tạo việc làm cho gần 20 nghìn lao động tại các nhà máy sản xuất của Tập đoàn Hồng Phúc ở Thanh Hóa. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp năng động tạo việc làm, luôn chăm lo đời sống người lao động, đạt thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Trương Thị Mai tặng quà cho 200 công nhân, người lao động, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể công nhân, lao động, cán bộ quản lý, chủ sử dụng lao động; tin tưởng doanh nghiệp sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, có thêm năng lượng mới, tiếp tục phát triển, ổn định việc làm bền vững cho người lao động và giành nhiều thành công.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại Thanh Hóa ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai trao tặng quà Tết cho công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Rollsport Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai đã đến thăm, chúc Tết chức sắc, đồng bào Công giáo, trao tặng quà cho học sinh, hộ nghèo ở giáo xứ Phúc Lãng, thuộc xã Quảng Trường; thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lừng ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại Thanh Hóa ảnh 2

Đồng chí Trương Thị Mai hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lừng.

Tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo khái quát tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đồng chí Trương Thị Mai biểu dương kết quả nổi bật Thanh Hóa đạt được, nhất là chỉ số GRDP, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xóa nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ gìn tình đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại Thanh Hóa ảnh 3
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Trăn trở về sự chênh lệch mức sống giữa các vùng, miền, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm, nỗ lực hơn nữa trong khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển vùng thượng du, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; đặc biệt hết sức chú trọng công tác cán bộ, phát hiện, sử dụng người giỏi, hiền tài, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sức khỏe, hạnh phúc, thành công; đồng thời trao đổi, ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị liên quan của tỉnh.