Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

NDO - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh An Giang, ngày 11/1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng Trần Sơn Hà tại thành phố Long Xuyên. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng Trần Sơn Hà tại thành phố Long Xuyên. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương tỉnh An Giang lời chào thân ái và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương lực lượng vũ trang địa phương tỉnh An Giang trong năm 2022 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ như: Phối hợp tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự, bảo vệ Tổ quốc; tham mưu cho địa phương chỉ đạo diễn tập cho 4/11 huyện, thành phố và 54/156 xã, phường, thị trấn; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác được giao; phối hợp theo dõi nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn;

Bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, ổn định cuộc sống; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với các tỉnh bạn và các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, giữ vững ổn định tuyến biên giới; Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho đồng chí Trần Sơn Hà. (Ảnh: Duy Linh)

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; xung đột vũ trang, khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chiến tranh mạng, cạnh tranh chiến lược, lợi ích giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng; đặc biệt xung đột giữa Nga đối với Ukraine có thể còn kéo dài và tác động đến nhiều quốc gia trên toàn cầu. Dịch Covid-19 được kiểm soát nhưng vẫn còn để lại những hậu quả cần khắc phục trong thời gian dài. Các thế lực thù địch vẫn thường xuyên chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhiều âm mưu, thủ đoạn.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh An Giang là tỉnh biên giới, nằm hướng tây nam của Tổ quốc, có đường biên giới dài 98,211km giáp với 2 tỉnh Takeo, Kadal của Campuchia; là tỉnh trọng điểm về quốc phòng, an ninh, có vị trí địa lý, chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh quan trọng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, xã hội tại An Giang cần được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng giữ vai trò nòng cốt.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang ảnh 3
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Để phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, kết luận... của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; lực lượng vũ trang địa phương tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân;

Tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, làm tốt hơn nữa công tác dân vận, công tác tuyên truyền; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân và củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững và làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo và chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và tặng quà lão thành cách mạng Trần Sơn Hà, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy An Giang. Đồng chí Trần Sơn Hà, sinh năm 1932, tại xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng trong một gia đình trung nông đã sớm giác ngộ cách mạng, năm 1945 tham gia lực lượng thiếu niên tiền phong xã Ba Trinh rồi làm nhân viên Huyện đoàn Thanh niên cứu quốc Kế Sách.

Trải qua nhiều quá trình công tác, tháng 10/1962, đồng chí Trần Sơn Hà được điều động vào nam, lần lượt giữ chức vụ cán bộ tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Khu Đoàn rồi Ủy viên tiểu ban huấn học Ban Tuyên huấn Khu ủy Tây Nam Bộ. Tháng 9/1973, là Ủy viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Long Châu Hà; tháng 10/1976 đồng chí giữ chức Phó Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy An Giang. Quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng I, Huân chương Quyết thắng hạng I, Huân chương Chống Mỹ hạng I, cùng nhiều Huân - Huy chương, Bằng khen, Giấy khen.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh An Giang ảnh 5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận, biểu dương đóng góp của đồng chí Trần Sơn Hà trong sự nghiệp cách mạng và mong rằng trong thời gian tới, đồng chí và các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh An Giang cùng cử tri và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Quốc hội trong thời gian tới.