Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðinh Thế Huynh, Bí Thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Thượng tướng Trần Ðại Quang, Bộ trưởng Công an và đồng chí Phan Diễn, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thư ký của đồng chí Phạm Hùng cùng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các nhà nghiên cứu khoa học trong nước, gia đình đồng chí Phạm Hùng đã đến dự.
Trước khi diễn ra hội thảo, đồng chí Ðinh Thế Huynh đã cùng các đại biểu đến thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, đồng chí Ðinh Thế Huynh khẳng định, đồng chí Phạm Hùng là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Ðảng và Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.
Sau báo cáo đề dẫn của đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, hội thảo nghe các tham luận của Thượng tướng Trần Ðại Quang nêu bật những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng trong việc xây dựng lực lượng Công an và làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ðồng chí Phan Diễn kể lại những câu chuyện xúc động về đồng chí Phạm Hùng trong suốt thời gian làm việc bên đồng chí. Trong hoạt động cách mạng, trong công tác cũng như cuộc sống đời thường, đồng chí Phạm Hùng luôn nêu cao khí tiết của người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo hết lòng vì nhân dân, vì quê hương, đất nước.
Các tham luận trình bày tại hội thảo nêu bật công lao to lớn của đồng chí Phạm Hùng, khẳng định bản lĩnh, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản Phạm Hùng, sớm giác ngộ cách mạng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 16 tuổi đồng chí Phạm Hùng đã tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh ở Mỹ Tho và sớm đứng vào hàng ngũ Ðảng Cộng sản Việt Nam. 19 tuổi, đồng chí đã được giao trọng trách làm Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho và lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Ðồng chí bị thực dân Pháp bắt, dùng mọi thủ đoạn tra tấn cực hình; kết án tử hình, nhưng do phong trào đấu tranh của lực lượng yêu nước và tiến bộ trong nước cũng như thế giới buộc chúng phải giảm án xuống tù chung thân khổ sai và đày ra Côn Ðảo. Gần 15 năm tù đày, trong đó 12 năm bị giam giữ ở nhà tù Côn Ðảo, đồng chí luôn kiên cường đấu tranh và lãnh đạo anh em tù chính trị đấu tranh, học tập rèn luyện nâng cao lý tưởng cách mạng.
Nhiều tham luận đã nêu bật cống hiến của đồng chí Phạm Hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo và nhiệt huyết cách mạng, đồng chí được Ðảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước. Trong công tác, thời bình cũng như thời chiến, đồng chí luôn thể hiện phong cách làm việc có chương trình kế hoạch, có nguyên tắc nhưng không máy móc, thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ của một nhà lãnh đạo tài năng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương cao đẹp của người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn có phong cách bình dị, gần gũi, ân cần cởi mở, hết lòng thương yêu đồng chí, dân chủ và rộng lượng với mọi người, nhưng rất nghiêm khắc với mình. Các tham luận khẳng định, đồng chí Phạm Hùng là hiện thân sinh động, tiêu biểu cho tinh thần cách mạng cao quý của người cộng sản "gian lao không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng". Ðồng chí Phạm Hùng có những đóng góp xuất sắc về xây dựng Ðảng và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Những bài học quý báu mà đồng chí để lại cho Ðảng có ý nghĩa sâu sắc và còn nguyên giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay.
Các đại biểu vô cùng xúc động khi nghe tham luận của đồng chí Trương Công Giang, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, khẳng định đức tính liêm chính, nghiêm túc, giản dị của đồng chí Phạm Hùng suốt đời tận tụy lo cho dân, cho đất nước. Hội thảo đã giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.