Đơn khởi kiện của ông Đỗ Văn Vui đang được Tòa án nhân dân TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thụ lý giải quyết

NDO - Báo Nhân Dân vừa nhận được công văn số 3679/TB-ĐTTH của Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thông tin về kết quả xác minh vụ việc của ông Đỗ Văn Vui, trú tại 53 Nam Hồ, phường 11, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Đơn khởi kiện của ông Đỗ Văn Vui đang được Tòa án nhân dân TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thụ lý giải quyết

Nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Thoại cùng nhóm người hủy hoại tài sản của ông Lê Quốc Hoàng vào ngày 7/1/2022 tại phường 11, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công an TP Đà Lạt trả lời đối với thông tin vụ việc trên như sau: Vào năm 2009, ông Lê Quốc Hoàng, sinh năm: 1978, nơi cư trú: 42 Nam Hồ, phường 11, TP Đà Lạt, thuê thửa đất số 439 (gốc 202), tờ bản đồ số: 6, phường 11, TP Đà Lạt, của ông Đỗ Văn Vui, sinh năm: 1960, nơi cư trú: 53 Nam Hồ, phường 11, TP Đà Lạt. Sau khi thuê đất, ông Hoàng đã làm nhà kính để sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2012, mảnh đất trên được ông Vui chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thành Nhân, sinh năm: 1981, nơi cư trú: 8/1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt.

Đến năm 2018, ông Nhân chuyển nhượng mảnh đất trên cho ông Nguyễn Tiến Thoại, sinh năm: 1983, Nơi thường trú: 22/3 Trần Khánh Dư, phường 8, TP Đà Lạt. Đến năm 2021, ông Thoại cần thu hồi đất để chuyển nhượng cho người khác nên đã yêu cầu ông Hoàng tháo dỡ nhà kính trên, tuy nhiên ông Hoàng không thực hiện việc tháo dỡ nhà kính. Ngày 5/1/2022, ông Thoại dẫn khoảng 20 người đến tiến hành tháo dỡ nhà kính của ông Hoàng thì tổ công tác của UBND phường 11, TP Đà Lạt đến làm việc, ông Thoại xuất trình được Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên là của mình. UBND phường đã yêu cầu ông Thoại dừng hoạt động tháo giỡ. Sau đó ông Thoại gặp và hỗ trợ 80.000.000 đồng tiền hoa màu đang trồng trên đất cho ông Hoàng. Ngày 19/1/2022, ông Hoàng đã tự tháo dỡ toàn bộ nhà kính trên đất và đến nay không có yêu cầu gì đối với việc ông Thoại dẫn người đến tháo dỡ nhà kính của ông.

Đến tháng 1/2022, ông Đỗ Văn Vui có đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân TP Đà Lạt đề nghị giải quyết việc “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa ông Đỗ Văn Vui và ông Nguyễn Thành Nhân, lý do ông Vui cho rằng mình bị lừa dối khi ký kết hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên vào năm 2012, hiện đơn khởi kiện của ông Đỗ Văn Vui đang được Tòa án nhân dân TP Đà Lạt, Lâm Đồng thụ lý giải quyết.