Đón đọc Thời Nay số 1062, phát hành thứ năm, ngày 19-3

Khoảng hơn 20 năm về trước, tại một số tỉnh, thành phố phía nam bắt đầu xuất hiện ý tưởng xây dựng những “thành phố” nằm trong khu công nghiệp.
Đón đọc Thời Nay số 1062, phát hành thứ năm, ngày 19-3

Trong đó, phải kể đến một số dự án đô thị lớn tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), hay ở TP Mới Bình Dương (Bình Dương)... Vậy nhưng, sau nhiều năm đầu tư, phát triển thì những dự án này chưa cho thấy tính khả thi, phần lớn bị bỏ hoang. Phản ánh vấn đề này, Trang nhất đăng tải kỳ 1: Từ ý tưởng đến hiện thực loạt bài dài kỳ Phát triển đô thị nằm trong các khu công nghiệp.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã có một số ý kiến cho rằng, bà con ở nước ngoài sao không ở yên tại chỗ mà lại... về quê. Nhưng người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài vẫn là một phần quan trọng không thể tách rời, như lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã từng khẳng định. Họ luôn có quyền được trở về quê hương. Những hành động cụ thể của chúng ta trong thời điểm này để giúp đỡ bà con ở nước ngoài về nước là điều kịp thời và cần thiết. Khẳng định điều này, mục Thời đàm có ý kiến Không được phép kỳ thị.

Bản nghèo Pú Chứn thuộc xã vùng cao Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 34 hộ đồng bào dân tộc H’Mông thì có tới 31 hộ nghèo. Bản hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trước. Dù mấy chục năm định cư, nhưng điều kiện sống khó khăn nên bà con nơi đây vẫn trong nghèo đói. Một trong những nguyên nhân của cái nghèo chính là thiếu nước sinh hoạt. Vấn đề được đề cập trong Pú Chứn mong nước sạch, bài trên mục Đời sống.

Các trang Kinh tế và Tài chính - tiền tệ có các bài đáng chú ý như Nhu cầu tín dụng đang chững lại và Dõi theo diễn biến thị trường.

Nhà văn Triệu Xuân, tác giả những cuốn tiểu thuyết đình đám một thời như “Giấy trắng”, “Đâu là lời phán xét cuối cùng”, “Nổi chìm trong dòng xoáy”, “Trả giá”... Nay dù mang trong người bạo bệnh nhưng ông vẫn luôn yêu đời và say mê những dự án vì cộng đồng. Những nẻo đường sống và viết, bài trang Văn hóa - văn nghệ.

Sau nhiều đắn đo và cân nhắc, cuối cùng Quốc hội Ca-na-đa cũng đi đến quyết định phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ phiên bản mới (NAFTA 2.0). Dù hiệp định này còn gây ra một số ý kiến trái chiều, song các bên cũng thừa nhận rằng đây là một thỏa thuận có lợi về lâu dài, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Sự kiện được phân tích trong “Cuộc chơi” cùng thắng, bài trên mục Tiêu điểm & Dư luận.

Thời Nay còn nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Có thể bạn quan tâm