Các công dân được kiểm tra y tế ngay sau khi về đến nơi an toàn.

Gia Lai đón 296 công dân từ các tỉnh phía nam về quê an toàn

Rạng sáng 18/10, đoàn 296 công dân của Gia Lai, gồm phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người dân tộc thiểu số... làm việc, sinh sống, đi khám, chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã về đến TP Pleiku an toàn và được đưa về khu cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng Gia Lai - cơ sở 2 (xã Trà Đa, TP Pleiku).

Các chốt kiểm dịch tỉnh Thái Bình kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Thái Bình đón công dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 về từ các tỉnh phía nam

Sau ngày 10/10, UBND tỉnh Thái Bình chính thức triển khai các hoạt động tiếp nhận người Thái Bình đang lưu trú tại một số tỉnh, thành phố phía nam có nguyện vọng hồi hương do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là nội dung chính trong công văn hỏa tốc số 134 được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng ký và ban hành.

(Ảnh: Hãng hàng không Pacific Airlines cung cấp)

Pacific Airlines vận chuyển gần 400 người dân Quảng Nam về quê

Sáng 31/7, 2 chuyến bay mang số hiệu BL6070 và BL6072 của Hãng hàng không Pacific Airlines đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa gần 400 người dân Quảng Nam (282 người lớn, 70 trẻ em và 28 trẻ nhỏ), hầu hết là người lớn tuổi, bệnh tật, phụ nữ mang thai, trẻ em,... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê hương.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, giao nhiệm vụ các sở, ngành phải khẩn trương đón công dân từ vùng dịch về.

Điện Biên tổ chức đón công dân từ Bắc Giang trở về

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên, hiện toàn tỉnh Điện Biên có hơn 1.300 người đang lao động, làm việc ở tỉnh Bắc Giang. Với tinh thần chia sẻ, động viên để người lao động tại Bắc Giang không hoang mang, lo lắng, Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phải tổ chức đón 100% công dân từ Bắc Giang về. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 15 đến hết 20-6. 

Phú Yên đón 122 công dân từ Đà Nẵng

Phú Yên đón 122 công dân từ Đà Nẵng

Ngày 1-9, Sở Y tế tỉnh Phú Yên phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đón 122 công dân từ TP Đà Nẵng về cách ly, theo dõi theo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cũ) tại số 05, đường Độc lập, phường 6, TP Tuy Hòa.

BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (giữa) chúc mừng đoàn lên đường thành công.

Sẵn sàng cho "cuộc chiến mới" đón 120 công dân mắc Covid-19 về nước

Tất cả đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một cuộc chiến mới, đón số lượng bệnh nhân lớn nhất từ trước đến nay trở về từ Guinea Xích Đạo. Sáng nay, 28-7, đoàn y, bác sĩ đã lên đường cho một hành trình dài nhiều thách thức. 

(Ảnh minh họa)

Nhiều thách thức khi đón 120 người Việt mắc Covid-19 từ Guinea Xích Đạo

Bình ô-xy trên máy bay khác với bình ô-xy y tế thông thường, không được sử dụng loại thuốc sát trùng dễ gây cháy nổ, nguy cơ bệnh nhân suy hô hấp trên máy bay rất cao... Không ít thách thức trong chuyến bay đón 250 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước ngày 29-7 tới đây, trong đó có 120 người mắc Covid-19.