Thái Bình hoàn tất việc đón hơn 1.000 công dân bị ảnh hưởng Covid-19 hồi hương

NDO -

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 18/10, chuyến tàu thứ hai đưa công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình bị mắc kẹt tại một số tỉnh, thành phố phía nam đã đến điểm dừng chân cuối cùng tại ga Nam Định (tỉnh Nam Định).

Những công dân bị mắc kẹt tại các tỉnh, thành phố phía nam được tỉnh Thái Bình bố trí về bằng tàu hỏa.
Những công dân bị mắc kẹt tại các tỉnh, thành phố phía nam được tỉnh Thái Bình bố trí về bằng tàu hỏa.

Hơn 30 xe ô-tô được tỉnh Thái Bình trưng dụng có mặt tại phía tiền sảnh nhà ga để nhanh chóng đón công dân về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Có tất cả 520 công dân người Thái Bình trở về quê hương theo nguyện vọng trên chuyến tàu này. Như vậy, cùng với gần 500 công dân đã về trong ngày hôm qua, đến nay tỉnh đã đón thành công hơn 1.000 người từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Đây hầu hết là người bị mắc kẹt trong đợt dịch thứ tư tại các tâm dịch lớn với những lý do như vào thăm thân, chữa bệnh, du lịch, đi công tác, học tập… Do đó, việc tổ chức đón công dân trở về địa phương là việc làm cần thiết, cấp bách và thể hiện trách nhiệm cao của tỉnh Thái Bình.

Được biết, hơn 1.000 công dân trở về dịp này được phân về từng huyện, thành phố theo địa chỉ cư trú để thực hiện cách ly tập trung. Tại đây, lực lượng y tế sẽ tổ chức xét nghiệm ngay để sàng lọc, phân loại, tránh lây nhiễm chéo khi có ca bệnh.

Ở một diễn biến khác, CDC Thái Bình thông tin cho biết, tối qua (17/10), qua xét nghiệm đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là vợ và con của ca F0 là anh Đ.V.Đ., địa chỉ tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Trước đó, ngày 10/10, gia đình bệnh nhân đi cùng xe ô-tô BKS 51B-177.61 với nhiều công dân khác di chuyển từ các tỉnh phía nam về Thái Bình và cách ly tập trung tại xã Đông Minh (huyện Tiền Hải). Hiện, chuyến xe này đã có tổng cộng 6 ca dương tính.

Tính chung từ ngày 13 đến 18/10, tỉnh Thái Bình ghi nhận 9 ca dương tính đều là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía nam.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan