Bình Phước

Đón 43 hài cốt liệt sĩ về nước

NDO - Ngày 25/1, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.
0:00 / 0:00
0:00
43 hài cốt liệt sĩ được đưa về nước .
43 hài cốt liệt sĩ được đưa về nước .

Qua 78 ngày thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn về thời tiết, khí hậu, địa hình, 50 cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

Trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt này, Đội K72 đã tổ chức khảo sát tìm kiếm tại 26 vị trí tại 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom. Các chiến sĩ Đội K72 đào 24.000m² đất với 5.200 hố đào, móc dò tìm hơn 8km đường hào và đã phát hiện 9 khu vực có mộ liệt sĩ. Kết quả quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ về nước ảnh 1

Các lực lượng đưa 43 hài cốt liệt sĩ về nước.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước, cho biết: Từ khi thành lập Đội K72 đến nay, với trách nhiệm được giao, tập thể Đội K72 đã thực hiện tốt quan hệ đối ngoại với chính quyền và nhân dân Campuchia nơi đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Đội K72 cần chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, nhất là về chính trị, tinh thần, cơ sở vật chất cho việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt II, giai đoạn XXIII tại Campuchia.

Đón 43 hài cốt liệt sĩ về nước ảnh 2

Các chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm cất bốc được 43 hài cốt.

Đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 2.844 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước, riêng trong đợt này đã quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ.