Trong ngày thi đấu cuối cùng, các võ sĩ tán thủ Việt Nam đã “bỏ túi” thêm ba Huy chương vàng nữa và vượt qua chủ nhà Malaysia để chiếm vị trí thứ nhì chung cuộc trong bảng tổng sắp huy chương (Trung Quốc xếp thứ nhất). Trước đó, các võ sĩ taolu Việt Nam cũng đã giành 5 Huy chương vàng, nâng tổng số huy chương của đoàn Việt Nam lên 8 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ, đoàn Malaysia giành 6 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ.
Đáng nói là trong năm võ sĩ giành quyền vào đánh trận chung kết các hạng cân nội dung tán thủ, có ba võ sĩ chiến thắng. Đó là Phan Anh Thắng (hạng 52 kg nam), Phan Anh Yên (hạng 60 kg nam) và Nguyễn Thị Bích (hạng 52 kg nữ). Nguyễn Thị Bích thắng đối thủ người Nga Muhortikova Ekaterina 2-0.
Võ sĩ người Nga Shandulaev Nazir đã xuất sắc thắng võ sĩ Trung Quốc Bai Ce 2-1 trong trận chung kết hạng 56 kg nam. Đội Nga giành thêm một HCV môn tán thủ nữa do công của Nuritdinov Ulubiy ở hạng 75 kg nam. I-ran đoạt một HCV nội dung tán thủ ở hạng cân 80 kg nam.
Đoàn Trung Quốc vẫn chứng tỏ là cường quốc số một môn Wushu khi giành 16 HCV. Các võ sĩ của họ đã giành 10 HCV nội dung taolu và sáu trong 12 trận chung kết nội dung tán thủ.
Đoàn Hàn Quốc giành 2 HCV, Singapore 1 HCV.