Có thể nói, trận đấu này của đội tuyển Pháp là cuộc tập dượt, rà soát lại lần cuối bộ khung thi đấu chính thức và chiến thuật của đội trước khi bước vào vòng chung kết vô địch bóng đá thế giới tại Nam Phi trong tuần sau. Ðội Pháp vào trận với thế áp đảo, áp dụng lối đá tổng lực trên toàn sân, liên tiếp tổ chức những pha tiến công một chạm với tốc độ nhanh, buộc các cầu thủ Trung Quốc phải căng sức chống đỡ khá vất vả và phải lùi sâu về phòng ngự trên phần sân nhà. Việc các cầu thủ Trung Quốc chủ động đá phòng ngự dày đặc khiến đội Pháp gần như không có được những khoảng trống cần thiết để triển khai những đường bóng hiệu quả. Tuy nhiên, hàng công của đội Pháp cũng đã gây khá nhiều sóng gió cho khung thành đối phương khi các cầu thủ Trung Quốc sơ hở dâng lên phản công. Chỉ tiếc rằng, các chân sút của Pháp đã không dứt điểm được chính xác và rất nhiều cơ hội của đội áo xanh lam đã không thể biến thành bàn thắng. Trong khi đó, vận may lại đến với đội tuyển Trung Quốc khi chỉ bằng một cú sút phạt hàng rào ở phút 67, cầu thủ Deng Zhouxiang đã mang lại bàn thắng duy nhất, ấn định tỷ số 1-0 của trận đấu.
Thất bại này một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định về phong độ và chỉ ra những yếu kém của hàng công đội tuyển Pháp mà ông Ðô-mê-nếch cần phải chỉnh đốn nếu muốn vào sâu ở vòng chung kết Cúp bóng đá Thế giới 2010.