Ở vòng đấu bảng, Ghana nằm ở Bảng 2 với đội chủ nhà World Cup 2010 Nam Phi. Sau khi để thua 1-0 trên sân của Burkina Faso, Ghana cho thấy tham vọng của họ khi vượt qua Nam Phi với tỷ số 3-0 ở Kumasi vào ngày 20-6-2004, với các bàn thắng của Sulley Ali Muntari và đội trưởng Stephen Appiah (hai bàn).
Lần đầu tiên họ giành ngôi đầu bảng vàng tháng 9-2004 sau khi đánh bại Cape Verde Islands với tỷ số 2-0 ở Kumasi. Tuy nhiên, Ghana có phần dao động khi HLV của họ Mariano Barreto bất ngờ nói lời từ biệt để dẫn dắt CLB Maritimo ở Bồ Đào Nha.
Ông Sam Arday làm HLV tạm quyền một thời gian ngắn trước khi HLV người Serbia Ratomir Dujkovic chính thức dẫn dắt đội tuyển Ghana cuối năm 2004. HLV Dujkovic đã khởi đầu bằng một trận hòa trước CHDC Congo, trước khi vượt qua Burkina Faso 2-1 trên sân nhà ngày 5-6-2005. Những “Ngôi sao đen” (biệt danh của Ghana) đã trở lại cuộc đua giành vé đến nước Đức. Hai tuần sau, Ghana có chiến thắng 2-0 đáng nhớ trước Nam Phi, qua đó giành ngôi đầu bảng và chiếc vé dự vòng chung kết World Cup 2006 đã nằm trong tầm với của các cầu thủ Ghana. Sau đó, Ghana vượt qua Uganda trước khi chính thức vượt qua vòng loại bằng một chiến thắng 4-0 victory trước Cape Verde ở Praia.
Đối với Ghana, việc giành quyền tham dự Ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới đã đến quá chậm. Ghana từng giành chức vô địch châu Phi vào các năm 1963, 1965, 1978 và 1982 và hai lần vô địch giải U-17 thế giới. Trong quá khứ, Ghana đã sản sinh ra những cầu thủ hay nhất của bóng đá châu Phi như Osei Koffi, Abdulrazak Karim, Ben Acheampong, Afriye và George Al Hassan. Trong thập kỷ 1990, Ghana có những ngôi sao như Abedi Pele và Anthony Yeboah.
Trớ trêu thay, thành công chỉ đến với Ghana khi họ không có trong tay những tên tuổi lớn. Thay vào đó là đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ có ý thức kỷ luật cao dưới bàn thay nhào nặn của HLV Dujkovic, người đã thẳng tay loại đội trưởng Samuel Kuffour khỏi đội hình khi mới đến dẫn dắt đội tuyển Ghana vì lý do vô kỷ luật.
Những cầu thủ đáng chú ý của Ghana hiện nay là đội trưởng Appiah và cầu thủ đang khoác áo CLB Chelsea Michael Essien, cầu thủ đắt giá nhất trng lịch sử bóng đá châu Phi, và tiền vệ của CLB Udinese Muntari. Những cầu thủ này đã làm cho hàng tiền vệ của Ghana trở nên khó bị khuất phục. Trên hàng tiền đạo, Asamoah Gyan và Matthew Amoah là những cầu thủ trụ cột.
Năm thành lập 1957
Năm gia nhập FIFA 1958
Các kỳ World Cup đã tham dự Chưa
Thành tích tốt nhất ở World Cup Chưa có
Thành tích ở châu Phi Vô địch châu Phi vào các năm 1963, 1965, 1978 và 1982), vô địch Cúp CSSA vào các năm 1982-1984, 1986 và 1987
Giới thiệu sơ lược
• Quốc gia từng bốn lần vô địch châu Phi chưa một lần giành vé dự World Cup dù đã chín lần tham dự vòng loại. Lần đầu Ghana góp mặt ở vòng loại World Cup 1962 và họ bị đối thủ Morocco loại.
• Vòng loại World Cup 2002 thực sự là ác mộng đối với các cầu thủ Ghana khi họ chỉ xếp thứ tư, sau các đội Nigeria, Liberia và Sudan.
• Hy vọng đến châu Á của Ghana tan thành mây khói sau thất bại 3-1 trên sân nhà trước Liberia và một trận hòa đầy thất vọng trước Sierra Leone. Ở vòng sơ loại World Cup 2006, Ghana đã loại Somalia.
Danh sách đội tuyển Ghana
Thủ môn: Sammy Adjei (CLB Moadan Sport Ashdod), Richard Kingston (CLB Ankaraspor) và George Owu (CLB AsantiGold);
Hậu vệ: Eric Addo (CLB PSV Eindhoven), Issah Ahmed (CLB Randers), Shilla Alhassan Illiasu (CLB Asante Kotoko), Samuel Osei Kuffour (CLB AS Roma), John Mensah (CLB Stade Rennes), Habib Mohammed (CLB King Faisal Babes), John Painstil (CLB Hapoel Tel Aviv), Emmanuel Pappoe (CLB Hapoel Kfar Saba), Daniel Quaye (CLB Hearts of Oak) và Hans Sarpei (CLB VfL Wolfsburg);
Tiền vệ: Otto Addo (CLB FSV Mainz), Stephen Appiah (CLB Fenerbahce), Derek Boateng (CLB AIK Stockholm), Haminu Dramani (CLB Red Star Belgrade, Michael Essien (CLB Chelsea) và Sulley Ali Muntari (CLB Udinese);
Tiền đạo: Matthew Amoah (CLB Borussia Dortmund), Asamoah Gyan (CLB Modena), Razak Pimpong (CLB FC Copenhagen) và Alex Tachie-Mensah (CLB St. Gallen).