Trong những lần tham dự vòng loại trước đây, đội tuyển CH Czech không may mắn. Tại vòng loại World Cup 2006, CH Czech nằm ở Bảng 1 và giành vị trí thứ nhì với tổng số 27 điểm, xếp sau đội tuyển Hà Lan. Đội tuyển CH Czech phải dự vòng tranh vé vớt.
Còn nhớ vào năm 2001, khi đội tuyển CH Czech rất mạnh lúc đó, đã để thua đội tuyển Bỉ trong vòng tranh vé vớt và phải chứng kiến World Cup qua ti-vi. Tuy nhiên lần này, mọi chuyện đã khác. Các cầu thủ của HLV Bruckner đã đặt mục tiêu quyết tâm lọt vào vòng chung kết World Cup và trên thực tế họ đã áp đảo đối thủ Na Uy trong cả hai trận đấu. Với HLV Bruckner, đó là “giây phút hạnh phúc nhất trong đời HLV” của ông.
Thành công của đội tuyển CH Czech là sự tiếp nối thành tích ở Euro 2004 ở Bồ Đào Nha. Hai năm trước, mặc dù không vượt qua được Hy Lạp, đội sau này giành chức vô địch, ở vòng bán kết, nhưng CH Czech đã trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt và hấp dẫn nhất ở Euro 2004. Họ là đội bóng duy nhất không bị mất điểm ở vòng bảng, chiến thắng trước hai đối thủ lớn là Đức và Hà Lan. Đội bóng của HLV Bruckner trở thành điểm sáng của giải đấu đó.
Họ đang hy vọng sẽ tái lập thành tích này ở World Cup 2006. Lối chơi tấn công đã giúp cho CH Czech trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại khu vực châu Âu, trong đó tiền đạo cao kều Jan Koller đóng góp chín bàn, hai bàn kém hơn so với tiền đạo Pauleta của đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó, Koller bị chấn thương đầu gối, nhưng anh vẫn hy vọng kịp bình phục để góp mặt tại World Cup mùa hè này.
Ngoài những cầu thủ đã thành danh như Koller, Nedved và Karel Poborsky, một thế hệ các cầu thủ trẻ của CH Czech cũng đã tiến bộ rất nhiều. Những Milan Baros, Tomas Rosicky và Petr Cech là những nhân tố làm nên thành công của CH Czech tại vòng loại World Cup 2006.
Với sự pha trộn giữa yếu tố kinh nghiệm và và sự trẻ trung, đội tuyển CH Czech hy vọng gaình kết quả cao tại kỳ World Cup đầu tiên, nếu không hơn thì cũng phải bằng thành tích tại Euro 2004.
Năm thành lập 1901
Năm gia nhập FIFA 1907
Các kỳ World Cup đã tham dự 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 và 1990 dưới tên gọi Tiệp Khắc
Thành tích tốt nhất ở World Cup Á quân World Cup 1934 và 1962 dưới tên gọi Tiệp Khắc
Thành tích ở châu Âu Vô địch châu Âu năm 1976 dưới tên gọi Tiệp Khắc
Giới thiệu sơ lược
• Đội tuyển CH Czech lần đầu tiên tham dự vòng loại World Cup sau khi tách ra khỏi Tiệp Khắc vào năm 1998. Kể từ đó đến nay, họ chưa một lần thành công.
• Trước đó, Tiệp Khắc đã không dưới tám lần giành vé dự vòng chung kết World Cup và đã từng lọt vào chung kết năm 1934 và để thua Italy 2-1 ở hiệp phụ sau khi đã dẫn trước 1-0.
• Năm 1962, một lần nữa Tiệp Khắc lọt vào chung kết và đối thủ của họ là đội tuyển Brazil. Lịch sử lại lặp lại khi Tiệp Khắc là đội mở tỷ số nhưng lại thua chung cuộc 3-1.
Danh sách đội tuyển CH Czech
Thủ môn: Petr Cech (CLB Chelsea), Jaromir Blazek (CLB Sparta Prague) và Antonin Kinsky (CLB Saturn Ramenskoye);
Hậu vệ: Zdenek Grygera (CLB Ajax), Pavel Mares (CLB Zenit St. Petersburg), David Rozehnal (CLB Paris Saint-Germain), Tomas Ujfalusi (CLB Fiorentina), Radoslav Kovac (CLB Spartak Moscow), Martin Jiranek (CLB Spartak Moscow) và Marek Jankulovski (CLB Milan);
Tiền vệ: Tomas Galasek (CLB Ajax), Karel Poborsky (CLB Ceske Budejovice), Jan Polak (CLB Nuremberg), Tomas Rosicky (CLB Borussia Dortmund), Vladimir Smicer (CLB Bordeaux), David Jarolim (CLB Hamburger), Jaroslav Plasil (CLB Monaco) và Pavel Nedved (CLB Juventus),
Tiền đạo: Milan Baros (CLB Aston Villa), Jiri Stajner (CLB Hannover), Marek Heinz (CLB Galatasaray), Jan Koller (CLB Borussia Dortmund) và Vratislav Lokvenc (CLB Salzburg).