Cuối cùng, sau 32 năm chờ đợi, đội tuyển Australia lần thứ hai góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Năm 1974, những Socceroos (biệt danh của đội tuyển Australia) cũng đã gọp mặt tại World Cup ở chính nước Đức. Ba mươi hai năm sau, họ vượt qua Uruguay 4-2 bằng thi đá luân lưu 11m trong trận lượt về trên sân vận động Telstra ở thành phố Sydney.
Sau bốn lần để thua trong trận tranh vé vớt, cuối cùng Australia đã thành công. Bị dẫn trước 1-0 trong trận lượt đi ở Uruguay, nhưng Australia đã san bằng tỷ số hai trận với bàn thắng của Marco Bresciano ở phút 34 và hai đội phải bước vào thi đá luân lưu 11m. Cầu thủ dự bị John Aloisi đã sút thành công để đưa đội tuyển Australia đến nước Đức, sau khi thủ môn Mark Schwarzer chặn được hai quả 11m của Dario Rodriguez và Marcelo Zalayeta.
Australia dễ dàng vượt qua vòng sơ loại ở khu vực châu Đại dương. Họ giành ngôi đầu bảng với bốn trận thắng và một trận hòa. Australia đè bẹp Quần đảo Solomon với tổng tỷ số 9-1 sau hai lượt trận, giành quyền dự trận đấu tranh vé vớt với đội đứng thứ tư khu vực Nam Mỹ.
Việc Australia giành quyền dự World Cup là một mốc mới trong sự nghiệp của HLV người Hà Lan Hiddink. Được mời về dẫ dắt đội tuyển Australia từ mùa hè 2005, sau khi HLV Frank Farina ra đi, ông Hiddink, từng đưa Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002, đã giúp Australia quên đi nỗi đau của bốn lần không vượt qua được các trận tranh vé vớt vào các năm 1985, 1993, 1997 và 2001.
Nước Anh là đích đến ưa thích của phần đông các cầu thủ đã có mặt trong đội tuyển Australia dự vòng loại World Cup 2006 như thủ môn Schwarzer, Lucas Neill, Tim Cahill, Mark Viduka, Craig Moore, Harry Kewell và Brett Emerton. Hiện các cầu thủ này đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Aloisi và Bresciano hiện đang thi đấu tại Tây Ban Nha và Italy. Tuy nhiên, mùa hè này tất cả trái tim Australia đều hướng về nước Đức.
Với các cổ động viên của xứ sở kangaroo, những kỷ niệm về World Cup 1974 đang sống lại. Ba mươi hai năm trước, đội tuyển Australia gặp Chile, CHDC Đức và CHLB Đức ở vòng bảng và họ nhanh chóng phải về nước với chỉ duy nhất một bàn thắng. Mùa hè này, đội tuyển Australia mong muốn làm tốt hơn những gì họ đã thể hiện ở Cúp các liên đoàn châu lục ở Đức cách đây đúng một năm. Khi đó, đội tuyển Australia không giành được trận thắng nào. Tuy nhiên, với người thuyền trưởng vĩ đại như HLV Hiddink, người Australia có quyền hy vọng nhiều hơn. Họ đã có một giấc mơ đẹp với tấm vé đến nước Đức, giờ thì họ sẽ bắt đầu với một giấc mơ mới - giấc mơ World Cup.
| Năm thành lập | 1961 |
| Năm gia nhập FIFA | 1963 |
| Các kỳ World Cup đã tham dự | 1974) |
| Thành tích tốt nhất ở World Cup | Chưa có |
| Thành tích ở châu Đại dương | Ba lần vô địch châu Đại dương vào các năm 1980, 1996 và 2000 |
Giới thiệu sơ lược
| |
Danh sách đội tuyển Australia
Thủ môn: Mark Schwarzer (CLB Middlesbrough), Zeljko Kalac (CLB Milan) và Ante Covic (CLB Hammarby);
Hậu vệ: Michael Beauchamp (CLB Central Coast), Craig Moore (CLB Newcastle), Lucas Neill (CLB Blackburn), Tony Popovic (CLB Crystal Palace) và Mark Milligan (CLB Sydney FC);
Tiền vệ: Marco Bresciano (CLB Parma), Tim Cahill (CLB Everton), Scott Chipperfield (CLB Basel), Jason Culina (CLB PSV), Brett Emerton (CLB Blackburn), Vince Grella (CLB Parma), Stan Lazaridis (CLB cầu thủ tự do), Josip Skoko (CLB Stoke City), Mile Sterjovski (CLB Basel), và Luke Wilkshire (CLB Bristol City);
Tiền đạo: John Aloisi (CLB Alaves), Harry Kewell (CLB Liverpool), Archie Thompson (CLB PSV), Mark Viduka (CLB Middlesbrough) và Josh Kennedy (CLB Dinamo Dresden)