Ðổi thay ở Yên Lãng

Xã Yên Lãng là đỉnh trên cùng của huyện Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Phía đông là núi Hồng giáp với ATK Ðịnh Hóa. Phía bắc là Ðèo Khế tiếp giáp với huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xã Yên Lãng có vị trí quan trọng trong việc ngăn chặn hoặc phát hiện từ xa âm mưu của địch thâm nhập vào ATK. Không khí sôi sục, hào hùng của cách mạng Tháng Tám còn in đậm trong tâm trí người dân nơi đây. Năm 1944, tại Yên Lãng đã thành lập chiến khu Nguyễn Huệ.

Ngày 2-10-1944, đồng chí Nhị Quý cùng hơn chục đồng chí đã vượt ngục an toàn. Ra tù, các đồng chí đều ở lại xây dựng chiến khu Nguyễn Huệ từ tả ngạn Sông Cầu (Thái Nguyên), sang Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, chỉ sau một ngày tức là ngày 10-3-1945, lãnh đạo chiến khu Nguyễn Huệ tập hợp quần chúng vùng lên giải phóng các huyện Ðại Từ, Ðịnh Hóa, Sơn Dương...

Ðến nay, đường vào chiến khu Nguyễn Huệ đã hoàn thành, phục vụ nhu cầu đến tham quan di tích lịch sử tại xã. Ngày 15-7-1950, tại xã Yên Lãng, Ðội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập. Theo chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bác Hồ, sau khi phục vụ chiến dịch Biên giới, Ðội được giao nhiệm vụ bảo vệ đường Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên.

Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, cùng với nhiều tiềm năng như tài nguyên rừng, núi đá vôi, than, quặng thiếc...

Ðảng bộ và nhân dân Yên Lãng tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng diện tích gieo trồng cây vụ đông, đưa chè cành năng suất cao vào trồng thay thế diện tích chè già, cằn cỗi... Diện tích chè từ hơn 120 ha năm 2001 tăng lên gần 160 ha năm 2005; sản lượng lương thực năm 2005 đạt hơn 1.500 tấn; diện tích rau, màu các loại là 220 ha. Các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế... đều có sự phát triển khá đồng đều, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi. Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" có nhiều bước chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã được trang bị
kiến thức về vi tính để tiếp cận khoa học tiên tiến.

Năm 2008, xã đang thực hiện các dự án của Nhà nước như dự án hồ Ðồng Trãng, xóm Mới, xóm Chiến Thắng và tiếp tục thực hiện các dự án khác, tạo điều kiện và nguồn lực cho phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo cấy vụ xuân là hơn 270 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 57 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 1.500 tấn; diện tích ngô xuân đạt 150% kế hoạch vụ xuân; cây màu vụ xuân là hơn 50 ha, tăng 25% so với cùng kỳ. Có 150 ha chè kinh doanh phát triển tốt, thâm canh 30 ha và cải tạo chè xuống cấp 5 ha. Diện tích rừng trồng mới 80 ha (nhân dân tự trồng 60 ha, trồng theo dự án 20 ha).

Năm học 2007 - 2008, xã có 5 trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ học sinh giỏi ở các bậc học năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,8% (theo chuẩn mới), xã đang thực hiện xây dựng nhà cho 19 hộ, hỗ trợ giếng nước sinh hoạt cho 24 hộ theo QÐ134/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ðường vào chiến khu Nguyễn Huệ vừa hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu tham quan di tích lịch sử của du khách gần xa. Công trình cấp nước với công suất 200m3/ngày, đêm, trị giá gần ba tỷ đồng, bảo đảm nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân thuộc các xóm Thắng Lợi, Ðồi cây, Chiến Thắng... đáp ứng một phần sự khan hiếm nước từ hàng chục năm nay của người dân Yên Lãng.

Hai công trình nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Dao ở xóm Ðèo Xá và xóm Ðồng Trãng trị giá gần một tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng. Hệ thống kênh dẫn nước hồ Ðồng Trãng, nguồn vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Thái Nguyên đầu tư hơn ba tỷ đồng đang gấp rút thi công bảo đảm cung cấp nước sản xuất cho bảy xóm của xã. Kinh tế của xã đang đà phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt làng quê thay da đổi thịt, nhịp sống mới đang về trên từng ngõ xóm, niềm vui hiện lên trên nụ cười, ánh mắt mỗi người dân.

Chủ tịch UBND xã Triệu Quang Ðại cho biết: Mặc dù, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã hằng năm đều tăng hơn 9%, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch thu hơn một tỷ đồng/năm, song Yên Lãng còn rất nhiều khó khăn như việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm nhất là cây vụ đông. Trên địa bàn xã còn có lò nấu quặng tại xóm Ðồng Ao, làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khỏe người dân; vẫn còn tình trạng đổ rác thải xuống cầu Tây và trục đường vào chiến khu Nguyễn Huệ; còn một số điểm đánh bạc và buôn bán ma túy, còn xảy ra khiếu kiện chưa được giải quyết dứt điểm...

Biết phát huy truyền thống và thế mạnh, khơi dậy tiềm năng, lợi thế với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tin rằng Ðảng bộ và nhân dân Yên Lãng sẽ tiếp tục xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, ấm no.