Đổi thay nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Công tác giảm nghèo tại tỉnh Cao Bằng được ghi nhận đã có bước tiến rõ nét nhờ sự kết hợp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và quá trình tinh gọn, sắp xếp bộ máy cấp xã, nhất là trong việc tập trung các nguồn lực tài chính và phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ hiệu quả người dân phát triển kinh tế.

Hệ thống điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng luôn hoạt động tích cực giúp dân vay vốn thuận tiện.
Hệ thống điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng luôn hoạt động tích cực giúp dân vay vốn thuận tiện.

Theo báo cáo, tỷ lệ hộ nghèo tại Cao Bằng từng bước được đẩy lùi qua các năm, cụ thể năm 2024 giảm từ 24,71% xuống còn 20,04% tương đương 6.000 hộ thoát nghèo, bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu giảm ít nhất 4%. Cùng với đó, vượt trên những con số, dấu ấn nổi bật là tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” vào “sự cho không, cấp không” của Nhà nước dần được xóa bỏ, thay thế bằng ý chí vươn lên thoát nghèo của bà con dân tộc thiểu số.

“Những kết quả về công cuộc giảm nghèo ở địa bàn miền núi biên giới Cao Bằng đã phản ánh rõ rệt sự đồng lòng, góp lực của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách xứng danh là người bạn đồng hành tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn ưu đãi của Đảng, Nhà nước, thật sự là “điểm tựa vững chắc” hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, dựng xây cuộc sống mới no ấm, yên bình”, ông Vũ Đình Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng khẳng định.

Thực tế suốt cuộc hành trình hơn 20 năm qua, với 21 chương trình tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng đã trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh cho biết: Từ hồi đầu thành lập (năm 2003) đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Dòng vốn luôn được bảo đảm thông suốt, phủ kín toàn bộ địa bàn.

Tính đến 31/5, Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng có tổng nguồn vốn khá lớn (5.265,5 tỷ đồng, tăng 182,6 tỷ đồng so với năm 2025), trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt gần 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch được giao. Cùng với đó, tổng dư nợ cho vay 21 chương trình tín dụng cũng đạt 5.252,7 tỷ đồng, hoàn thành 67,9% kế hoạch tăng trưởng được giao cả năm 2026. Đặc biệt doanh số cho vay 5 tháng đầu năm - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng đạt 780,4 tỷ đồng với 8.250 khách hàng được vay vốn thuận lợi, góp phần nâng số khách hàng còn dư nợ lên xấp xỉ 60.000 khách hàng.

cao-bang-ho-tro-dan-su-dung-von-vay-phat-trien-san-xuat-cai-thien-cuoc-song-1843.jpg
Các cán bộ tín dụng thường xuyên có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ dân sử dụng vốn vay phát triển sản xuất , cải thiện cuộc sống.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giúp người dân chủ động kịp thời vào vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện khát vọng vươn lên giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

Tại xóm Phịa Hồng, xã Trùng Khánh, câu chuyện vươn lên thoát nghèo của gia đình chị Nông Thị Lan là minh chứng sinh động cho hiệu quả vốn chính sách. Trước đây, dù có nhiều đất sản xuất nhưng thiếu vốn đầu tư, gia đình chị luôn trong cảnh chật vật, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền. Năm 2022, được Tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn, chị Lan mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhờ chịu khó học hỏi, làm ăn bài bản, đàn gia súc sinh trưởng tốt, mang lại nguồn ổn định. Có “của ăn của để”, gia đình chị tiếp tục mở rộng sản xuất với ao cá hơn 600m2, trồng 7.000m2 thuốc lá và đầu tư xây dựng lò sấy. Năm 2025, tổng thu nhập của gia đình đạt khoảng 300 triệu đồng - con số mà trước đây chị chưa từng nghĩ tới.

Còn anh Phan Văn Trụ, xóm 7 Bế Triều, xã Hòa An, trước kia gia đình chủ yếu làm thuê, chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu kiến thức và định hướng nên thu nhập bấp bênh. Nhờ Hội Cựu chiến binh xã giới thiệu, anh Trụ được vay 100 triệu đồng theo chương trình giải quyết việc làm, đồng thời được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu sinh sản. Có vốn, có kỹ thuật và được hướng dẫn cách tính toán hiệu quả, gia đình anh mạnh dạn đầu tư, có thu nhập và cuộc sống ổn định hơn.

Trên đây chỉ là số ít trong số hàng chục nghìn hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được tiếp cận nguồn vốn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, sau gần 1 năm tinh gọn, sắp xếp bộ máy cấp xã, Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng không chỉ bảo vệ những thành quả nổi bật trong giảm nghèo bền vững, tiếp tục đưa vốn đến người dân mà còn giữ vững dòng vốn luôn thông suốt trong bối cảnh mở rộng địa bàn cấp xã, tăng số lượng đối tượng thụ hưởng, đưa chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đến gần dân hơn.

cao-bang-tang-qua-cho-nhung-ho-dan-gap-kho-khan-do-bi-anh-huong-bao-lu-6487.jpg
Các cán bộ NHCSXH tỉnh Cao Bằng tặng quà cho những hộ dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bão lũ.

Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai 21 chương trình tín dụng, duy trì 161 điểm giao dịch xã tại 56 xã, phường, cùng mạng lưới 2.095 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở làng bản, khu phố. Việc duy trì điểm giao dịch cố định tại các xã, phường giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

“Tại đây, hoạt động giao dịch không chỉ đơn thuần là cho vay, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm mà còn là nơi tuyên truyền chính sách mới, hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận nhu cầu và giải đáp thắc mắc cho người dân. Đặc biệt, thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tín dụng chính sách có thêm một “cánh tay nối dài”, ở thôn, xóm, khu phố, để góp phần tập hợp người vay, nhắc nhớ người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn”. Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII nhiệm kỳ 2026-2031, ông Đặng Trung Hồng chia sẻ.

Để tiếp tục phát huy thành tích, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ các chương trình tín dụng và giữ vững mạch chảy dòng vốn tín dụng thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả cao hơn. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu các cấp ủy, chính quyền hoàn thành việc thành lập hệ thống Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã thay cho cấp huyện trước đây, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động tín dụng, hoạt động tổ Tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch với khách hàng. Đặc biệt, tích cực thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Đơn vị cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, quyết tâm giữ vững là “điểm tựa vững chắc” trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững của tỉnh Cao Bằng.

Có thể bạn quan tâm