Sinh ngày: 20-10-1951, tại San Saba, Rome, Italy, đã lập gia đình và có một con gái tên Claudia.
Sự nghiệp cầu thủ: Ranieri khởi đầu sự nghiệp cầu thủ ở một đội bóng nhà thờ, trước khi gia nhập đội năng khiếu của AS Roma. Sau đó, Ranieri lần lượt đầu quân cho CLB Catania, Catanzaro và Palermo. Ông giã từ sân cỏ năm 1986.
Sự nghiệp HLV: Ranieri khởi sự ở CLB Campania, sau đó trở thành HLV của Cagliari, Napoli và Fiorentina. Sau đó, ông chuyển sang Tây Ban Nha để dẫn dắt Valencia. Năm 1999, Ranieri tiếp quản chiếc ghế HLV của Atletico Madrid, nhưng sau đó ông từ chức để sang Anh vào tháng 9-2000, làm HLV cho Chelsea, thay thế cho người đồng hương Gianluca Vialli.
Thành tích trên cương vị HLV: Giành danh hiệu vô địch Serie B, đoạt Cup và Siêu Cup Italy với Fiorentina.