Đây là động lực quan trọng, tạo khí thế mạnh mẽ cho các đội tuyển bước vào những ngày tranh tài tiếp theo.
Tấm Huy chương Vàng mở hàng đến từ nội dung canoe đôi nữ 500m, khi cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương-Diệp Thị Hương thể hiện phong độ vượt trội, cán đích đầu tiên với khoảng cách khá xa so với đối thủ chủ nhà Thái Lan.
Ở môn taekwondo, đội hình biểu diễn sáng tạo gồm các vận động viên Nguyễn Xuân Thành, Trầm Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân và Nguyễn Thị Y Bình đã mang về tấm Huy chương Vàng quý giá sau khi vượt qua Thái Lan, Myanmar và Philippines với số điểm 8.060.
Tại đường bơi SEA Games, vận động viên Trần Hưng Nguyên tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành Huy chương Vàng ở nội dung 200m hỗn hợp nam, mở đầu cho mục tiêu chinh phục nhiều nội dung của đội tuyển bơi Việt Nam trong kỳ đại hội này.
Tấm Huy chương Vàng thứ tư thuộc về bi sắt, khi vận động viên Nguyễn Văn Dũng đánh bại đối thủ Indonesia trong chung kết nội dung shooting, mang về chiến thắng quan trọng cho đoàn.
Bên cạnh 4 Huy chương Vàng, các đội tuyển cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại môn bơi, Việt Nam có thêm các huy chương gồm: Huy chương Bạc của Mỹ Tiên (200m bướm nữ); Huy chương Đồng của Nguyễn Quang Thuấn (200m hỗn hợp nam) và Trần Văn Nguyễn Quốc (100m tự do nam). Đội tiếp sức 4x100m tự do nữ gồm Nguyễn Khải Nhi, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền cũng mang về một tấm Huy chương Đồng.
Môn bóng chuyền nữ ghi dấu ấn với chiến thắng 3-0 trước Myanmar, giúp đội tuyển tạm chia sẻ ngôi đầu bảng cùng Indonesia. Ở bóng rổ 3x3, đội tuyển nam vượt qua Lào với tỷ số 21-9. Môn cờ vua đóng góp thêm một Huy chương Đồng ở nội dung đồng đội cờ chớp maruk, với công của các kỳ thủ Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh và Vũ Hoàng Gia Bảo.
Khép lại ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục bứt phá trong các ngày tranh tài tiếp theo.