Đội hình tiêu biểu sau kết thúc lượt đi V-league 2009

Mọi người đã nói quá nhiều về những cầu thủ ngoại đang tỏa sáng ở V-league như Lee Nguyễn, Learndro hay Thonglao trên các trang báo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tạm chọn ra một đội hình cầu thủ Việt Nam tiêu biểu theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Đó tất nhiên là những cầu thủ để lại những dấu ấn đậm nét và có tầm ảnh hưởng đến CLB.

Thủ môn: Tấn Trường (CS Đồng Tháp)

Phong độ xuất sắc của tuyển thủ quốc gia Tấn Trường đã góp công lớn giúp CS.Đồng Tháp là đội bóng thủng lưới ít nhất sau 13 trận (thua 9 bàn), qua đó đóng góp vào thành tích thứ 4 sau khi kết thúc lượt đi V-league 2009. Như vậy Tấn Trường hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ môn trong đội hình các cầu thủ nội tiêu biểu sau khi kết thúc đi. Chiều cao 1m88 giúp anh chiếm lĩnh không gian và làm chủ khu vực cấm của mình khá tốt.

Sau 13 vòng đấu ở V-league, Tấn Trường đã chứng minh tài năng của mình với hàng loạt cứu thua xuất sắc cho đội nhà. (Dự bị cho anh sẽ là phát hiện mới của mùa này, thủ môn Đậu Ngọc Tân của Quân khu 4).

Hậu vệ Đình Luật (Quân Khu 4).

Hậu vệ: Huy Hoàng (SLNA), Đình Luật (Quân Khu 4), Văn Học (SHB Đà Nẵng) và Quang Thanh (SHB Đà Nẵng)

Sau 13 vòng đấu thì Huy Hoàng và Đình Luật là những người xuất sắc hơn cả trong vai trò trung vệ. Với khả năng chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu không chê vào đâu được, Huy Hoàng được xem là một trong những trung vệ tốt nhất của V.League hiện nay. Có thể nói, việc SLNA là một trong 3 đội bị thủng lưới ít nhất (12 bàn), có đóng góp rất lớn của cựu tuyển thủ QG này. Anh cùng với Xuân Thắng tạo nên một cặp đôi trung vệ khó đánh bại nhất. Minh chứng cho điều này là SLNA mới chỉ để thua một trận duy nhất suốt lượt đi của mùa giải. Ngoài khả năng phòng ngự vô cùng chắc chắn, lối đá không ngại va chạm Huy Hoàng còn là thủ lĩnh thực sự trên sân của đội bóng.

Trong khi đó Đình luật đã phải mất 3 năm mới tỏa sang trở lại khi từng được gọi vào Đội tuyển Việt Nam dưới thời Alfred Riedl. Được coi là hòn đá tảng trong hàng phòng ngự, Đình Luật là một phần không thể thiếu của Quân Khu 4 - nhà vô địch hạng Nhất năm ngoái và là "ngựa ô" của V-League năm nay. (dự bị sẽ là cặp đôi Minh Đức và Phước Tứ)

Văn Học (SHB Đà Nẵng) sẽ chiếm 1 suất hậu vệ trái và Quang Thanh (B.Bình Dương) chắc chắc phải là cái tên được nhắc đến đầu tiên cho vị trí hậu vệ phải. Mặc dù bị hạn chế về thể hình nhưng Văn Học không hề thua kém khi phải đối đầu với mọi đối thủ. Kỹ thuật khá tốt cùng khả năng tạt bóng chuẩn, Văn Học được xem là một trong những hậu vệ trái tốt nhất hiện nay ở V.League.

Với việc được gọi vào ĐTQG vừa qua, cầu thủ gốc Quảng Trị này trở thành một phát hiện mới của mùa bóng năm nay. Sau AFF Suzuki Cup Quang Thanh vẫn giữ được phong độ cao khi đảm nhậm hàng lang phải, lên công về thủ. Có thể nói, Quang Thanh thật sự là một “người hùng thầm lặng” trong thành công của B.Bình Dương thời gian qua. (Những hậu vệ cánh có thể dự bị là Hoàng Vương của B.Bình Dương và Quang Cường của SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Tấn Tài (K.Khánh Hòa).

Tiền vệ: Tấn Tài (K.Khánh Hòa), Vũ Phong (B.Bình Dương), Trọng Hoàng (SLNA) và Trần Duy Quang (Hoàng Anh Gia Lai)

Trong sơ đồ 4-4-2, không thể có ai sánh kịp Tấn Tài của K.Khánh Hòa và Vũ Phong của B.Bình Dương ở 2 cánh và thực tế họ đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm sau khi kết thúc lượt đi V-league 2009. Trong số những nhà vô địch Đông Nam Á 2008, Tấn Tài cùng với Quang Thanh là trường hợp hiếm hoi giữ được phong độ cho đến thời điểm này. Phong cách thi đấu nhiệt tình và khả năng thi đấu đa năng, Tấn Tài luôn là sự lựa chọn trước tiên ở CLB cũng như tại ĐTQG vị trí tiền vệ cánh phải.

Bên cánh trái là một Vũ Phong nhanh thoăn thoắt, dẻo như kẹo và sở hữu những cú sút xa xuất thần. Nếu mất Vũ Phong, Becamex Bình Dương sẽ thật sự gặp khó khăn trong tham vọng vô địch V.League lần thứ 3 liên tiếp. (dự bị cho cặp đôi tiền vệ cánh này là Phan Thanh Hưng của SHB Đà Nẵng).

Trọng Hoàng của SLNA và Trần Duy Quang của Hoàng Anh Gia Lai là 2 cái tên xứng đánh nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm trong đội hình cầu thủ nội tiểu biểu. Sau sự ra đi của Công Vinh, thì cầu thủ nguy hiểm nhất của SLNA là Trọng Hoàng và đây là chìa khóa thành công của đội. Không chỉ chơi tiền vệ trung tâm, cầu thủ còn có thể chơi tốt trong vai trò hộ công hay dạt ra biên như những cầu thủ chạy cánh.

Trong khi Trọng Hoàng còn trẻ thì Duy Quang đã bước qua tuổi 30. Cựu cầu thủ của Đồng Tháp này đã giúp cho tuyến tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai thêm vững chắc khi chơi bên cạnh Thonglao. Lối chơi âm thầm nhưng hiệu quả là điều mà đội bóng phố Núi đã có được ở Duy Quang. Và thành tích á quân lượt đi có phần đóng góp không nhỏ của anh. (dự bị sẽ là Công Huy của Thể Công và Trọng Lộc của M.Nam Định).

Tiền đạo Việt Thắng (Đồng Tâm Long An).

Tiền đạo: Công Vinh (T&T Hà Nội) và Việt Thắng (Đồng Tâm Long An)

Khi V.League đang chứng kiến sự vượt trội của các ngoại binh như Lazaro (QK4) hay Almeida (Đà Nẵng) thì 4 bàn thắng mà Lê Công Vinh có được sau lượt đi là một điều đáng ghi nhận. Trên thực tế là Công Vinh còn đảm nhiệm khá tốt vai trò một cầu thủ kiến thiết bên cánh trái. Sở dĩ Công Vinh phải đá lùi là do anh luôn bị các hậu vệ đối phương "chăm sóc" quá kỹ càng. Công Vinh không ghi được nhiều bàn thắng như người ta kỳ vọng ở một bản hợp đồng kỷ lục, nhưng bù lại, anh trở thành một chân chuyền sáng giá. 3/4 số bàn thắng mà T&T Hà Nội có được cho đến thời điểm này đều xuất phát từ những đường chuyền của Công Vinh.

Tiền đạo thứ 2 xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu không ai khác chính là Việt Thắng của Đồng Tâm Long. Suốt 13 vòng đấu vừa qua Việt Thắng luôn có mặt trong đội hình chính của đội bóng miền Tây và dù không nhiều bàn thắng như đồng đội Antonio Carlos nhưng Việt Thắng có những trận thi đấu ấn tượng như trận hòa 2-2 giữa Đồng Tâm Long An và B.Bình Dương khi Việt Thắng lập cú đúp. (dự bị sẽ là tiền đạo Quang Hải của K.Khánh Hòa).

HLV: Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng)

Với một đội bóng gồm đa phần là các cầu thủ trẻ thì dẫn đầu lượt đi V.League 2009 là rất thành công và khó có một HLV nào làm được điều tương tự nhất là đó lại là HLV trẻ như Lê Huỳnh Đức.

Bảng xếp hạng lượt đi V-league 2009

   

Số trận

Điểm

1  SHB Đà Nẵng 13 27
2  Hoàng Anh-Gia Lai 13 22
3  Quân Khu 4 13 21
4  CS Đồng Tháp 13 20
5  Sông Lam Nghệ An 13 20
6  K.Khánh Hòa 13 19
7 XM Hải Phòng 13 19
8 Đồng Tâm Long An 13 17
9  B.Bình Dương 12 16
10  Thể Công 13 14
11 Mikado Nam Định 13 13
12  XMCT Thanh Hóa 13 13
13  T&T Hà Nội 13 12
14  TpHCM 12 12

Có thể bạn quan tâm