Trận chung kết giữa hai đội bóng đá tuổi 15 Đồng Tháp và Đà Nẵng khởi đầu hiệp 1 với tốc độ trung bình. Đà Nẵng vượt trội hơn Đồng Tháp về thể hình thể lực và được đánh giá cao hơn đối thủ trong trận CK này. Đà Nẵng chủ yếu tấn công trung lộ cùng những pha tấn công biên khá hiệu quả. Ngược lại, các cầu thủ Đồng Tháp tổ chức tranh cướp bóng từ giữa sân rất quyết liệt. Áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công cùng lối đá áp sát, Đồng Tháp đã không bị cuốn vào lối đá nhanh của Đà Nẵng, để rồi từ đó đã có được những đợt phản công rất hiệu quả. Bàn thắng mở tỉ số trận đấu đến từ một tình huống phản công nhanh, cầu thủ số 10 Trần Quốc Tuân đã dứt điểm nhanh mở tỷ số ở phút thứ 8 cho Đồng Tháp.
Sang hiệp 2, Đà Nẵng tăng cường tấn công nhanh, cầm bóng nhiều hơn và có phần áp đảo đối thủ Đồng Tháp, phải tới phút 52 của trận đấu, Nguyễn Thái Sung của Đà Nẵng mới san bằng tỉ số 1 – 1. Có được bàn gỡ hòa, các cầu thủ Đà Nẵng tiếp tục tổ chức được nhiều tình huống tấn công về phía khung thành của Đồng Tháp, nhưng tới hết trận đấu, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội phải phân định thắng thua bằng những loạt đá luân lưu 11m đầy may rủi. Kết quả, Đồng Tháp thắng Đà Nẵng 3 – 2 (Đồng Tháp đá hỏng 2 quả 11m. Đà Nẵng đá hỏng 3 quả 11m).
Với chức vô địch, đội Đồng Tháp giành giải thường 40 triệu đồng ; đội Đà Năng được 20 triệu đồng ; hai đội đồng giải ba là Nam Định và Bình Định được nhận 15 triệu đồng.
- Đội Bình Định được nhận giải Phong cách cùng 5 triệu đồng.