Những ngày đầu xuân, nhiều người tìm đến nhà thư pháp Lê Thiên Lý, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm Thư pháp Câu đối và Hán-Nôm học Hải Phòng xin chữ về treo đón xuân, mong năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc với nhiều khởi sắc "mã đáo thành công".
Mọi người biết đến nhà thư pháp tài hoa bởi ông là kỷ lục gia thực hiện bộ 12 tranh hình bình từ tên Can Chi của các năm 2010 đến năm 2021 bằng nghệ thuật thư họa đầu tiên tại Việt Nam, từng viết 1.000 chữ “Long” trên chiếc đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất Việt Nam được trao kỷ lục Guinness thế giới.
Ông Lý kể 12 năm trước, có một người tới nhờ viết bức thư pháp hình linh vật ngựa, tuổi của mình. Từ hồi còn là học sinh, ông Lý đã mày mò tập viết các chữ như lọ mực, quyển sách…mô tả hình ảnh đồ dùng học tập hằng ngày, thế nên ông Lý bắt tay vào tập viết thử ngay, sau nhiều lần chỉnh sửa đã hoàn thành bức thư pháp ưng ý. Biết ông viết thư pháp đặc sắc, đẹp mắt, nhiều người thích thú. “Có cầu ắt có cung”, ông tiếp tục sáng tạo thư pháp hình linh vật các con giáp qua từng năm.
Bên cạnh một số bức thư pháp viết bằng chữ Hán, nhà thư pháp Lê Thiên Lý chọn viết hình linh vật của năm bằng chữ quốc ngữ theo lối nhân diện thư (chữ là hình người) và vật điểu thư (chữ là hình con vật, đồ vật) để mọi người đọc và luận ngay được.
Chỉ vào bức thư pháp hình con ngựa, ông Lý chia sẻ cách sắp xếp các chữ cái trong chữ Bính Ngọ sao cho khéo léo, hợp lý: chữ b là đầu và chân trước con ngựa, phần đầu chữ n là chân trước, kết hợp chữ inh và chữ n là phần thân ngựa và một chân sau; chữ ngọ là phần đuôi, mông và một chân sau ngựa. Khó nhất là đặc tả chân và đầu ngựa. Để viết được nhiều bức thư pháp nhanh, đẹp đòi hỏi cách bố cục hài hòa, luyện tập thuần thục, bàn tay điêu luyện, sáng tạo.
“Khuyển mã chi tình”, ngựa là loài vật gần gũi, thông minh, tình cảm, gắn bó với con người. Trong văn hóa và tâm thức người Việt, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, bản lĩnh, quyết đoán, lòng trung thành, ý chí bền bỉ và tinh thần vươn lên không ngừng.
Dày dạn kinh nghiệm viết thư pháp, thẩm mỹ sáng tạo và tài hoa, ông Lý đã “thổi hồn” vào bức thư pháp để hình linh vật hiện lên sinh động, bay bổng, phóng khoáng, tràn ngập sức sống và sắc xuân. Nét bút tinh tế, uyển chuyển, mềm mại, đậm dấu ấn hội họa trên những bức thư pháp tựa bức tranh hài hòa, bắt mắt, hấp dẫn. Thần thái những chú ngựa luôn hướng về phía trước, hùng dũng phi nước đại thể hiện khát vọng vươn xa, dũng cảm đối mặt thử thách, vượt qua giới hạn và chinh phục thành công, kỳ vọng năm mới gặt hái thành quả rực rỡ, bứt phá lôi cuốn người xem.
Ước nguyện năm mới chuyển mình mạnh mẽ, năng động bứt phá, thịnh vượng, mọi việc hanh thông, gặp nhiều may mắn còn thể hiện qua câu chúc đi kèm: “Tân xuân khánh chúc/Bính Ngọ xuân nồng/Mã đáo thành công/Cát tường như ý”.
Trí tưởng tượng, sức sáng tạo còn in dấu qua những bức thư pháp viết chữ Bính Ngọ được biến hóa, cách điệu tài tình qua các chữ cái, truyền tải nhiều thông điệp. Hình ảnh những con người, đồ vật gần gũi thân quen trong đời sống hiện lên chân thực. Chữ Bính Ngọ lúc là hình thiếu nữ, chàng trai, cầu thủ bóng đá, bóng chuyền, khi là hình con thuyền, xe máy, máy bay, con chim, bình rượu, lọ hoa...tràn đầy năng lượng, không khí tươi vui, hạnh phúc, vạn sự như ý…
Trong không khí xuân mới vui tươi, hình ảnh ngựa trong những bức thư pháp đặc sắc lan tỏa cảm hứng mãnh liệt về một năm thăng tiến, thành công viên mãn, ngập tràn niềm vui và hy vọng tới mọi nhà.