Hồi âm về bài: “Dân bức xúc, chính quyền làm ngơ, xưởng hạt điều trái phép ngang nhiên hoạt động”

Doanh nghiệp tự giác tháo dỡ xưởng hạt điều hoạt động trái phép

NDĐT - Hai ngày qua, xưởng hạt điều hoạt động trái phép trong khu dân cư ở huyện Tuy An, Phú Yên đã bắt đầu tháo dỡ để di dời đi nơi khác trước sự chứng kiến của người dân và sự giám sát của lực lượng chức năng.

Công nhân tháo dỡ mái che xưởng hạt điều của Công ty TNHH Long Việt xây dựng trái phép trong khu dân cư xã An Chấn, huyện Tuy An.
Công nhân tháo dỡ mái che xưởng hạt điều của Công ty TNHH Long Việt xây dựng trái phép trong khu dân cư xã An Chấn, huyện Tuy An.

Trước đó, ngày 14-6, báo Nhân Dân điện tử có bài “Dân bức xúc, chính quyền làm ngơ, xưởng hạt điều trái phép ngang nhiên hoạt động”, đề cập sự việc đầu năm 2015, Công ty TNHH Long Việt (TP Tuy Hòa) xây dựng xưởng bóc tách hạt điều xây dựng trái phép ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Mặc dù nhà xưởng xây dựng trái phép trong khu dân cư, vi phạm luật pháp về lĩnh vực đất đai, lấn chiếm hành lang đường bộ, gây ô nhiễm môi trường…, nhưng Chủ tịch UBND xã An Chấn vẫn chứng thực để chủ đất là bà Nguyễn Thị Kim Mai (vợ đồng chí Lê Hoàng Sang, Bí thư huyện ủy Tuy An) lập hợp đồng cho doanh nghiệp thuê đất trái quy định để đưa xưởng hạt điều vào hoạt động. Việc làm này đã gây bức xúc trong khu dân cư, nhiều người dân đã phản ứng, làm đơn khiếu kiện đến các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng.

Xưởng hạt điều hoạt động trước khi tháo dỡ.

Sau khi báo phản ánh, dư luận rất đồng tình. Huyện Tuy An đã chỉ đạo kiên quyết buộc Công ty TNHH Long Việt phải tháo dỡ, di dời xưởng hạt điều này trước ngày 30-6, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế.

Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, ngoài việc buộc doanh nghiệp tháo dỡ nhà xưởng, huyện cũng chỉ đạo UBND xã An Chấn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng môi trường; đồng thời kiểm tra, rà soát việc vi phạm của Công ty TNHH Long Việt về xây dựng, đất đai, môi trường để lập hồ sơ xử lý theo đúng thẩm quyền…

Có thể bạn quan tâm