Ninh Bình rộn ràng ra quân sản xuất những ngày đầu năm mới

NDO - Ngày 17/2, tại Ninh Bình, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh đã đi thăm, động viên các doanh nghiệp, các hộ nông dân ra quân sản xuất, kinh doanh trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn và Đoàn công tác thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ công nhân công ty Đá mỹ nghệ Xuân Phúc 236, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. (Ảnh: VĂN LÚA)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn và Đoàn công tác thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ công nhân công ty Đá mỹ nghệ Xuân Phúc 236, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. (Ảnh: VĂN LÚA)

Tại huyện Hoa Lư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân Vũ Ngọc Tuyên cho biết, hiện xã có 142 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất với khoảng 5.700 lao động, riêng khu vực làng nghề đá mỹ nghệ có khoảng 700 lao động.

Năm 2023, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các lao động tại làng nghề đá mỹ nghệ được duy trì được công việc và thu nhập ổn định.

Đến nay, xã đã làm thủ tục cấp phép cho hơn 80% số hộ sản xuất trong làng nghề giai đoạn 2.

Ngay từ những ngày đầu xuân Giáp Thìn, không khí sản xuất đã nhộn nhịp ở khắp làng nghề, đây là tín hiệu vui cho thị trường đá mỹ nghệ của xã, báo hiệu một năm mới phát triển.

Ninh Bình rộn ràng ra quân sản xuất những ngày đầu năm mới ảnh 1

Sản phẩm đá của làng nghề đá mỹ nghệ Xuân Phúc, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư được nhiều thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. (Ảnh: VĂN LÚA)

Ông Phạm Thất Văn, Giám đốc Công ty Đá mỹ nghệ Xuân Phúc 236, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư phấn khởi chia sẻ, doanh nghiệp có gần 50 công nhân có thu nhập bình quân 17 triệu đồng/tháng. Sản phẩm của công ty nói riêng và của làng nghề nói chung có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Những năm xảy ra đại dịch Covid-19, đơn vị đã cố gắng nỗ lực vượt qua, vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất để người lao động giữ được việc làm, đồng thời đơn vị tiếp tục đào tạo tay nghề và thường xuyên đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm môi trường theo đúng quy định.

Ninh Bình rộn ràng ra quân sản xuất những ngày đầu năm mới ảnh 2

Hiện, cả xã Ninh Phúc có hơn 700 máy chạm khắc đá công nghiệp. (Ảnh: VĂN LÚA)

Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của các đơn vị, các cơ sở sản xuất đã đạt được thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn biểu dương sự năng động, nhạy bén của chủ cơ sở trong việc đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm thị trường, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Để xây dựng làng nghề trở thành một trung tâm chuyên sản xuất đá mỹ nghệ chất lượng cao, đồng chí lưu ý, địa phương cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chú trọng công tác đào tạo, truyền dạy nghề, quan tâm nghiên cứu làm các sản phẩm tinh xảo hơn để phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn lao động và môi trường làng nghề.

Đồng chí đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các đơn vị sản xuất, các làng nghề yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Ninh Bình rộn ràng ra quân sản xuất những ngày đầu năm mới ảnh 3
Đoàn công tác thăm vùng chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang cây cỏ ngọt của gia đình bà Nguyễn Thị Tương, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. (Ảnh: ANH TUẤN)

Cùng ngày, đồng chí Đoàn Minh Huấn và Đoàn công tác đã đi thăm vùng chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang cây cỏ ngọt của gia đình bà Nguyễn Thị Tương ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Mô hình có quy mô 3ha, sản lượng năm 2023 đạt 10 tấn cỏ ngọt khô, lợi nhuận ước đạt hơn 100 triệu đồng/ha. Năm 2024, dự kiến lợi nhuận sẽ tăng gần gấp 3, lên 270 triệu đồng/ha.

Khẳng định đây là mô hình cho hiệu quả cao, cần được tiếp tục đầu tư, nhân rộng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị gia đình tiếp tục chia sẻ giống, kỹ thuật, thị trường cho người dân địa phương để từng bước nâng cao giá trị canh tác, tạo ra các sản phẩm sạch, hiệu quả kinh tế cao, có lợi cho sức khỏe cộng đồng.

Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc bà con nông dân có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.