Đoàn Thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa "tiếp sức" cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Thấu hiểu khó khăn với lực lượng đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn, sáng 15/8, Chi đoàn Trường trung học phổ thông Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đã đến thăm, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Đoàn viên, thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)
Đoàn viên, thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Gửi lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, cô giáo Lò Thu Trang, Trường trung học phổ thông Thanh Nưa, nói rằng: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, giáo viên và học sinh nhà trường đã biết về "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính", đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, việc thực hiện khai quật, lấy mẫu đang được các lực lượng trong đó chủ công là cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện đồng thời tại hai nghĩa trang liệt sĩ là: Độc Lập và A1. Tuy điều kiện thời tiết nhiều khó khăn, công việc khai quật vất vả, đòi hỏi nhiều công sức song các cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực thực hiện với quyết tâm sớm hoàn thành lấy mẫu hài cốt, sớm đưa các liệt sĩ "đoàn tụ" với gia đình, quê hương.

Chẳng quản ngại ngày mưa ngày nắng, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang nỗ lực cao nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: LÊ LAN)

Chẳng quản ngại ngày mưa ngày nắng, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang nỗ lực cao nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: LÊ LAN)

ndo_br_img-8110.jpg
Đoàn viên, thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: LÊ LAN)

"Dù hiểu công việc của các anh trong 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đang rất hối hả với rất nhiều khó khăn, song do điều kiện công tác, nên hôm nay giáo viên và học sinh nhà trường mới có thể đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Tập thể giáo viên, học sinh nhà trường mong các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng khai quật, lấy mẫu có nhiều sức khỏe, sớm hoàn thành 'Chiến dịch 500 ngày đêm' góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Giáo viên, học sinh nhà trường biết ơn các anh đã thay nhân dân thực hiện Chiến dịch tri ân vô cùng ý nghĩa!", cô giáo Lò Thu Trang xúc động.

ndo_br_img-8111.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trong giờ giải lao khi có sự tiếp sức, động viên từ giáo viên, học sinh Trường trung học phổ thông Thanh Nưa. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông tin về việc thực hiện khai quật, lấy mẫu của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Thực hiện từ ngày 6/6, đến nay các lực lượng đã hoàn thành khai quật 3.281 phần mộ liệt sĩ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ, gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam, Tông Khao, Độc Lập và A1. Hiện lực lượng đang thực hiện khai quật, lấy mẫu tại hai nghĩa trang là: Độc Lập, A1 với tổng số hơn 120 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

ndo_br_1k01jqpea-682110.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cẩn thận soát lại từng hạng mục trên mỗi phần mộ sau khi lấy mẫu và hoàn nguyên. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập hiện có 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành hai tổ thực hiện đồng thời khai quật, lấy mẫu và hoàn nguyên các phần mộ; tổng số mộ phần còn lại ở Độc Lập cần khai quật, lấy mẫu là 921.

Đại tá Dương Quốc Long, cho rằng: Khối lượng công việc còn lại nhiều song cán bộ, chiến sĩ đã quyết tâm nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập trước ngày 2/9 với niềm mong được góp sức đẩy nhanh Chiến dịch trong cả nước, sớm tìm lại tên cho các Anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm