Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 3,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”; 5 năm qua, toàn Đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 3,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 29/10, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả triển khai công tác phụ trách Đội và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022; phân tích những mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả và nhân rộng tại địa phương, như phong trào “thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tại Nghệ An; “phát huy vai trò của tổ chức Đội trong việc hỗ trợ xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi” tại Hải Phòng; “phát huy sự sáng tạo trong việc triển khai hoạt động truyền thông trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng” tại Thành phố Hồ Chí Minh; “hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” tại Bình Dương…

Hiện cả nước có gần 9 triệu đội viên, hơn 7 triệu thiếu niên, nhi đồng đang học tập, sinh hoạt tại gần 25 nghìn liên đội trong các trường công lập và ngoài công lập.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 3,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Đoàn thanh niên tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Tết yêu thương”, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Theo đánh giá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, từ năm 2018 đến nay, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ đạt hơn 200%. Toàn Đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 3,8 triệu thiếu nhi, với tổng giá trị hơn 2,6 nghìn tỷ đồng.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên học tập tốt, được các cấp bộ Đội chú trọng thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả; nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây mới và nâng cấp sửa chữa, giúp các em có không gian giải trí, vui chơi lành mạnh.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 3,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2
Các em thiếu nhi tham gia “Ngày hội sắc màu 2022” do Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức.

Giai đoạn 2018-2022, toàn Đoàn đã xây dựng mới hơn 12,4 nghìn điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, như tận dụng vật dụng tái chế để thiết kế sân chơi cho thiếu nhi, hay tổ chức các sân chơi lưu động...

Tại hội nghị, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương trao bằng khen tặng 30 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, giai đoạn 2017-2022.