Bám sát là đoàn Trung Quốc được 10 HCV, sáu HCB, chín HCĐ. Đoàn Nhật Bản đã thay thế đoàn Hàn Quốc khi vượt lên vị trí thứ ba với sáu HCV, một HCB và 11 HCĐ. Cũng trong hôm qua, đã có hai kỷ lục thế giới được thiết lập ở môn cử tạ cùng sáu kỷ lục Ô-lim-pích mới ở các môn thi đấu.
* Tay đua xe đạp Crít-tin Am-strong (Mỹ) giành HCV đua xe đạp cá nhân tính giờ nữ cự ly 29,7 km khi cán đích sau 44 phút 26 giây 42 với tốc độ trung bình 40,099 km/giờ. Ở nội dung đua xe đạp tính giờ nam, tay đua người Thụy Sĩ Can-xen-la-ra Pha-bi-an từng vô địch tại Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 đã trở lại chói sáng với thành tích đua chặng đường dài 54,5 km trong 1 giờ 12 phút 15 giây 42 với tốc độ trung bình 45,255 km/giờ.
* Sau khi cùng các VĐV Nhật Bản giành ngôi vô địch đồng đội nội dung thể dục dụng cụ, VĐV Cô-hây U-chi-mu-ra đã xuất sắc giành HCV cá nhân toàn năng nam với 92,365 điểm. Đây là kỳ Ô-lim-pích thứ hai liên tiếp, chàng trai 27 tuổi này đoạt HCV toàn năng. Trước Cô-hây, Nhật Bản từng có VĐV Sa-ao Ca-tô từng hai lần vô địch toàn năng Ô-lim-pích liên tiếp vào các năm 1968 và 1972.
* Đến ngày thi đấu thứ sáu, đoàn Anh đã đoạt thêm hai HCV và có tổng cộng ba HCV để vào tốp 10 đoàn dẫn đầu. Cặp đôi Giắc Lau-gơ và Chrít Mia trở thành “cánh chim lạ” bởi đã đánh bại các cặp VĐV kỳ cựu của Mỹ và Trung Quốc để lần đầu tiên giành HCV nhảy cầu 3 m đôi nam. Clắc Giô-sép giành tấm HCV thứ ba ở nội dung đua thuyền ca-nô đơn nam. Đây cũng là lần thứ nhất Giô-sép giành HCV ở một giải đấu đẳng cấp thế giới.
* Trên đường đua xanh, “kình ngư” Căm-ben Kết (Ô-xtrây-li-a) đã hai lần phá kỷ lục Ô-lim-pích nội dung 100 m tự do nữ. Ở lượt bơi thứ năm của vòng loại, chị đã phá kỷ lục Thế vận hội khi đạt thành tích 52 giây 78, sau đó tiếp tục lập kỷ lục mới với thời gian bơi 52 giây 71 ở bán kết. Hy vọng, VĐV này sẽ đạt thành tích tốt hơn trong đợt bơi chung kết 100 m tự do nữ diễn ra vào hôm nay. VĐV của ba nước: Ca-dắc-xtan, Tây Ban Nha và Ô-xtrây-li-a cũng giành thêm ba HCV ở các nội dung khác của môn bơi.
* Môn bóng bàn vốn là thế mạnh của các VĐV Trung Quốc và họ đã giành cả HCV và HCB ở nội dung thi đấu chung kết đầu tiên ở môn này là đơn nữ. Ding Ning đã vượt qua đồng đội Li Xiaoxia trong trận chung kết “nội bộ” với tỷ số chung cuộc sát nút 4-3. VĐV Kim Song I của CHDCND Triều Tiên giành HCĐ nội dung này, đây là tấm HCĐ thứ hai của đoàn Triều Tiên cùng hai HCB đã có được trước đó. Đoàn Trung Quốc cũng có thêm tấm HCV ở môn cử tạ, hạng 69 kg nữ của VĐV Xiang Yanmei.
* Thi đấu nổi bật nhất trong ngày thi đấu hôm qua là đô cử Ra-hi-mốp Ni-giát của Ca-dắc-xtan ở môn cử tạ. Chàng trai 23 tuổi này đã phá cả kỷ lục thế giới và kỷ lục Ô-lim-pích ở hạng 77 kg nam với thành tích 379 kg. VĐV của Trung Quốc là Lyu Xiaojun, từng vô địch Ô-lim-pích 2012, bốn lần vô địch thế giới, cũng đạt kỷ lục thế giới và kỷ lục Ô-lim-pích khi ở cùng mức tạ như trên. Tuy nhiên, do anh có hạng cân nặng hơn Ni-giát 0,64 kg, cho nên chỉ được trao HCB.
Vũ Thành An chia tay Thế vận hội
Ngày hôm qua, tay kiếm Vũ Thành An của Việt Nam đã thi đấu nội dung kiếm chém nam. Sau khi được đặc cách vượt qua vòng 1/32, ở vòng 1/16, tay kiếm của Việt Nam thắng 15-12 trước tay kiếm kỳ cựu người I-ta-li-a Đi-ê-gô Ô-chiu-di, người từng giành HCB tại Ô-lim-pích 2012 và vô địch đồng đội thế giới 2015. Tuy nhiên, ở vòng đấu tiếp theo, Vũ Thành An đã thua 8-15 trước kiếm thủ người Pháp Vanh-xăng Ăng-tê (người đã từng giành HCV đồng đội tại Ô-lim-pích 2008, vô địch thế giới năm 2006) và buộc phải chia tay Ô-lim-pích Ri-ô 2016.
Cũng trong đêm qua, tay vợt cầu lông số 1 của Việt Nam bắt đầu trận ra quân ở nội dung cầu lông đơn nam tại bảng E gặp tay vợt Vla-đi-mia Man-cốp của Nga.