Đoàn công tác Ủy ban châu Âu làm việc với tỉnh Ninh Thuận

NDO - Chiều 29/5, tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức buổi họp báo về chuyến công tác của đoàn công tác Ủy ban châu Âu do bà Myriam Ferran, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đối tác quốc tế dẫn đầu, trao đổi về mục tiêu của “Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu” của EU tại Việt Nam nói chung và với tỉnh Ninh Thuận nói riêng.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, bà Myriam Ferran cho biết, Tổng cục Đối tác Quốc tế (DG INTPA) là cơ quan phụ trách chính sách đối tác và phát triển quốc tế của Liên minh châu Âu với các mục tiêu, như: giảm nghèo, bảo đảm phát triển bền vững.

Các hoạt động chính của Tổng cục Đối tác Quốc tế, gồm: Xác định chính sách đối tác và phát triển quốc tế của EU; hợp tác với các quốc gia và tổ chức đối tác; quản lý các chương trình viện trợ và hỗ trợ phát triển; hỗ trợ các quốc gia đối tác trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn công tác Ủy ban châu Âu làm việc với tỉnh Ninh Thuận ảnh 1

Bà Myriam Ferran, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đối tác quốc tế trả lời các vấn đề do các phóng viên báo chí nêu.

Chiến lược “Cửa ngõ toàn cầu” là một sáng kiến quan trọng của EU thực hiện thông qua Nhóm châu Âu (Team Europe) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Mục tiêu là thúc đẩy kết nối thông minh, an toàn và bền vững trên toàn thế giới, hỗ trợ các quốc gia đối tác trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường vị thế và ảnh hưởng của EU trên trường quốc tế.

Lĩnh vực ưu tiên của chiến lược, gồm: Kỹ thuật số, năng lượng, giao thông, y tế, giáo dục và nghiên cứu. Chiến lược này mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam và EU trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến tỉnh Ninh Thuận, bà Myriam Ferran cho biết, mục đích của chuyến thăm là để hiểu rõ hơn về những cơ hội, thách thức của Ninh Thuận đang là vị trí trung tâm trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. Theo đó, đoàn đã đi khảo sát “Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái”, huyện Bác Ái do EU và AFD tài trợ, cùng với nguồn hỗ trợ dự kiến đến từ KfW và ADB; cũng như mức tăng dự kiến trong hỗ trợ của EU dành cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp về các kỹ năng xanh, kỹ năng số.

Đoàn công tác Ủy ban châu Âu làm việc với tỉnh Ninh Thuận ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đề nghị Đoàn công tác xem xét hỗ trợ địa phương một số lĩnh vực cho phát triển năng lượng tái tạo, nhân lực, giao thông...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đề nghị Đoàn công tác xem xét hỗ trợ địa phương một số lĩnh vực, như: Phát triển năng lượng tái tạo thông qua hỗ trợ tài chính cho các dự án; hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình tỉnh Ninh Thuận; phát triển nhân lực lĩnh vực năng lượng; phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông và lưới điện, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao vào quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng; hỗ trợ các chương trình xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường bền vững và đào tạo nghề, đào tạo lao động cho tỉnh Ninh Thuận.

Sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa tỉnh Ninh Thuận và Tổng cục Đối tác Quốc tế sẽ giúp cho Ninh Thuận có thể khai thác tốt tiềm năng, phát huy lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Bà Myriam Ferran xác định, EU là người bạn lâu năm và đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hơn nữa mối quan hệ nhiều mặt. Đồng thời, sẽ tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho mong ước đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới chuyển đổi năng lượng sạch (JETP).

Đoàn công tác Ủy ban châu Âu làm việc với tỉnh Ninh Thuận ảnh 3

Các phóng viên báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Thông qua cách tiếp cận của Team Europe, Global Gateway là một thương hiệu ổn định, đại diện cho sự kết nối đáng tin cậy mang lại nhiều cơ hội về kinh tế.

Bà Myriam Ferran, nói: “Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái tại Ninh Thuận có công suất 1.200MW là một dự án trọng điểm của Global Gateway, là một biểu tượng trong hợp tác về chuyển đổi xanh và năng lượng giữa EU và Việt Nam. Theo đó, EU và các quốc gia thành viên cam kết cung cấp các khoản vay ưu đãi và trợ cấp để hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này nhằm xây dựng Thủy điện tích năng đầu tiên ở Việt Nam, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là cung cấp các nguồn nước đang bị thu hẹp thông qua việc cải thiện hệ thống thủy lợi của tỉnh”.

Đoàn công tác Ủy ban châu Âu làm việc với tỉnh Ninh Thuận ảnh 4

Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Trường cao đẳng nghề tỉnh Ninh Thuận trong chương trình hỗ trợ về đổi mới, nâng cao giáo dục nghề nghiệp trong tương lai.

Dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm Trường cao đẳng nghề tỉnh Ninh Thuận đã được Đức hỗ trợ từ lâu và dự kiến sẽ được EU, DE và FR hỗ trợ thêm trong chương trình đổi mới, nâng cao giáo dục nghề nghiệp (TVET) sắp tới.