Ðiều trần tại Hạ viện Mỹ về vụ nghe lén điện thoại

Theo Roi-tơ, ngày 30-10, phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) K.A-lếch-xan-đơ nói rằng, việc nghe lén điện thoại của các công dân Mỹ và hàng chục nhà lãnh đạo trên khắp thế giới nằm trong khuôn khổ luật pháp nhằm ngăn chặn các cuộc tiến công khủng bố.

Giám đốc NSA biện minh, phần lớn dữ liệu là do các cơ quan tình báo châu Âu thu thập rồi chia sẻ với NSA. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ M.Rô-giơ cũng cho rằng, việc thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài là điều cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ.

* Theo AFP, trong một diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu V.Ri-đinh cho rằng, Chính phủ Mỹ cần hành động khẩn cấp nhằm khôi phục niềm tin với châu Âu  sau vụ bê bối nghe lén nhằm vào các nhà lãnh đạo châu Âu. Bà nhấn mạnh, chương trình do thám của Mỹ khiến EU lo ngại sâu sắc, đồng thời gây ảnh hưởng các mối quan hệ xuyên Ðại Tây Dương. Tân Hoa xã cùng ngày đưa tin, các quan chức cấp cao của đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc thúc giục chính phủ phải có phản ứng cứng rắn về việc NSA nghe lén điện thoại của hàng chục nhà lãnh đạo trên thế giới, và yêu cầu Mỹ ngăn chặn những hành động như vậy tái diễn.

* Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán hai ngày về việc chia sẻ chi phí cho lực lượng Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc, trước khi Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí (SMA) sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Hàn Quốc và Mỹ phải đạt được thỏa thuận về mức chia sẻ chi phí trước tháng 12 tới để kịp Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, những bất đồng giữa hai bên khiến năm vòng thương lượng trước chưa đạt kết quả khả quan. Theo hiệp định SMA ký năm 2008, Hàn Quốc đã chi trả 820 triệu USD trong năm nay nhằm  chia sẻ chi phí cho 28.500 binh sĩ Mỹ đóng quân tại nước này. Tuy nhiên,  phía Mỹ đề nghị tăng mức chi của Xơ-un lên 943 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm