Ðiều tâm niệm của người đảng viên

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Ninh Giang (Hải Dương), năm 1969, anh thi đỗ vào Khoa Ðiện, Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Vốn là người cần cù, ham học, nên năm năm đèn sách, kết quả học tập các môn, anh luôn đạt loại khá giỏi. Ngày ra trường, anh về nhận nhiệm vụ tại Nhà máy Phân đạm Hà Bắc. Ðến đầu năm 1980, anh chuyển công tác về Phòng Kỹ thuật của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

Qua nhiều cương vị công tác, đến khi Nhà máy nhiệt điện Phả Lại thực hiện cổ phần hóa (năm 2007), anh được đề bạt làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật. Ở cương vị nào, người đảng viên 53 tuổi đời, 13 năm tuổi đảng Vũ Xuân Cường cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cuối năm 2008, anh Cường bảo vệ thành công đề tài khoa học rút ngắn một nửa thời gian khởi động lò máy số 5 và số 6, dây chuyền 2 của nhà máy. Ðây là giải pháp cải tiến kỹ thuật trong công tác vận hành dây chuyền phát điện, góp phần làm lợi cho công ty hơn 30 tỷ đồng/năm.

Nói về nghiên cứu của mình anh cho biết: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại có hai dây chuyền vận hành với tổng công suất 1.040 MW. Dây chuyền 1 có bốn tổ máy phát điện, công suất 440 MW; dây chuyền 2 có hai tổ máy, công suất 600 MW. Mỗi năm, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại phải dừng một số tổ máy phát điện để trung, đại tu, trong đó có tổ máy số 5 và số 6. Ðể khởi động lại hai tổ máy đó từ trạng thái lạnh tới khi mang đầy tải, theo thiết kế, chỉ mất tám giờ, nhưng trên thực tế là 30 giờ, có lúc lên tới 36 đến 40 giờ, tốn khoảng 300 tấn dầu FO/lần khởi động.

Trăn trở trước sự lãng phí đó, sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm, anh Cường đã thực hiện thành công việc giảm thời gian khởi động hai lò máy của dây chuyền 2 từ 30 giờ xuống còn khoảng 15 giờ. Hơn nữa, sáng kiến của kỹ sư Vũ Xuân Cường càng quan trọng, thiết thực hơn trong bối cảnh Nhiệt điện Phả Lại là nguồn cung cấp 40% sản lượng điện toàn miền bắc. Việc giảm thời gian khởi động, sớm đưa các tổ máy vào vận hành góp phần giảm thiểu về thiếu điện.

Trong quan hệ với đồng nghiệp anh luôn tạo được sự tin tưởng. Ðể giúp đỡ các sinh viên thực tập ở công ty tự tin hơn vào những kiến thức chuyên ngành đã học, anh và các đồng nghiệp luôn tận tình giúp đỡ bằng những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Trong Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc năm 2003, người đảng viên này đã đoạt giải ba với đề tài "Giải pháp chống xì hở than ở các hộp chất thải trong dây chuyền cung cấp nhiên liệu"...

Anh tâm niệm, mình là cán bộ, đảng viên thì ngoài việc phải gương mẫu, đi đầu trước mọi thử thách thì phải biết khơi dậy năng lực sáng tạo, phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ nhằm cải tiến kỹ thuật mang lại nguồn lợi quốc gia.

Ngọc Hiếu, Trọng Lân

Có thể bạn quan tâm