Diễn tập xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất

NDO - Ngày 24/8, tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 5 tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
0:00 / 0:00
0:00
Diễn tập cấp cứu vớt thuyền viên trên tàu dầu bị cháy đưa vào bờ chăm sóc y tế.
Diễn tập cấp cứu vớt thuyền viên trên tàu dầu bị cháy đưa vào bờ chăm sóc y tế.

Tình huống giả định đưa ra: Tàu dầu Trường Sa (quốc tịch Việt Nam), trọng tải 6.000 tấn, đang hành trình trên luồng hàng hải Dung Quất di chuyển vào khu vực cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất để nhận sản phẩm DO, trên tàu có 12 thuyền viên và 100 mét khối dầu DO.

Do rò rỉ nhiên liệu buồng bơm nên xảy ra cháy và tràn dầu. Sau một thời gian, các thành viên trên tàu Trường Sa không dập tắt được đám cháy mà còn có hiện tượng cháy ngày càng lớn, thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn tới các tàu thuyền xung quanh để hỗ trợ và báo cáo sự cố cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Sau khi có thông báo, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hiện trường, đánh giá tình hình và nhanh chóng ứng phó tình huống khẩn cấp đảm bảo đúng quy trình và an toàn.

Diễn tập xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất ảnh 1

Sự cố cháy tàu dầu Trường Sa nhanh chóng được dập tắt.

Khi các lực lượng dập tắt đám cháy tàu Trường Sa thì phát hiện một lượng dầu DO tràn ước tính khoảng 50m3 từ buồng bơm của tàu đang chảy xuống biển. Chỉ huy hiện trường quyết định dừng công tác chữa cháy, điều động các phương tiện chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu đồng thời triển khai phong tỏa khu vực, đảm bảo an ninh an toàn. Tổ chức sơ tán nhân dân thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và tài sản ra khỏi khu vực dầu tràn đến nơi an toàn; tổ chức trục vớt và xử lý váng dầu khu vực gần bờ.

Sự cố cháy, tràn dầu trên tàu Trường Sa đã được dập tắt hoàn toàn, việc thu gom dầu tràn đưa đi xử lý, tàu Trường Sa được các tàu lai dắt vào khu neo đậu cảng Dung Quất an toàn. Hiện trường sự cố được giải phóng, đảm bảo giao thông đi lại an toàn trên luồng, thuyền viên tàu Trường Sa được các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu vớt, đưa vào bờ chăm sóc y tế.

Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn về người và phương tiện, trang bị kỹ thuật.

Kết thúc cuộc diễn tập, Trung tướng Thái Ngọc Đại, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi trong thực hành xử xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các lực lượng đã phối hợp, hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập thực hành hoàn thành tốt mục tiêu ý định của đề mục diễn tập mà Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đưa ra.

Trung tướng Thái Ngọc Đại nhấn mạnh: Sự cố tràn dầu là một trong nhiều rủi ro vốn có của các hoạt động thăm dò khai thác, vận chuyển và sử dụng dầu do kỹ thuật vận chuyển, sự cố đường ống, thiết bị dẫn chứa dầu hoặc do thiên tai gây ra. Do vậy, cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, các lực lượng trong ứng phó sự cố tràn dầu; tăng cường kỹ năng, khả năng cơ động, chủ động, chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh và hiệu quả trong ứng phó sự cố tràn dầu; kiểm tra, đánh giá năng lực thu gom dầu tràn trên biển và trên bờ để từng bước phát huy phương châm 4 tại chỗ của cơ sở…

Diễn tập xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà, động viên lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng quà động viên các lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.