Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Nam

NDO -

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Nam năm 2022 là cơ sở để kiểm tra, đánh giá lại tính chuyên nghiệp, cơ động trong kỹ năng xử lý nghiệp vụ hàng hải của các đơn vị trong quá trình ứng phó các sự cố trong vùng nước cảng biển…

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi diễn tập tại khu vực cảng Chu Lai.
Quang cảnh buổi diễn tập tại khu vực cảng Chu Lai.

Ngày 8/7, tại cảng Chu Lai, huyện Núi Thành (Quảng Nam), Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) phối hợp Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II cùng các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Nam năm 2022.

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam Trương Hoàn Lạc cho biết, Cảng biển Quảng Nam nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền trung, có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế biển. Bến cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn cùng sản lượng hàng hóa và số lượt tàu thuyền tăng trưởng đều qua các năm, mật độ hoạt động cao nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn hàng hải.

Diễn tập lần này là dịp để rà soát, đánh giá công tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn của cảng vụ hàng hải, các lực lượng tham gia thuộc ngành giao thông vận tải và lực lượng chức năng liên quan trong vùng nước cảng biển. Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, hiệp đồng xử lý tình huống và tìm kiếm, cứu nạn của các lực lượng hoạt động trên vùng nước cảng biển.

Cuộc diễn tập này là cơ sở để kiểm tra, đánh giá lại tính chuyên nghiệp, cơ động trong kỹ năng xử lý nghiệp vụ hàng hải của các đơn vị trong quá trình ứng phó các sự cố trên vùng biển…