Ở loạt chung kết, màn rượt đuổi giữa Nesterenko và Williams khá hấp dẫn và Nesterenko đã chiến thắng nhờ sải chân dài của mình. Mặc dù, trong sự nghiệp thi đấu Nesterenko chưa bao giờ vượt qua được thành tích 11 giây, nhưng ngày 22-8, chị đã cán đích ở vị trí đầu tiên với 10,93 giây, một thành tích mà ngay cả chị cũng không bao giờ nghĩ tới. Williams - nhà vô địch giải NCAA chỉ giành HCB với thành tích 10,96 giây. HCĐ thuộc về Veronica Campbell (Jamaica - 10,97 giây).
Trong khi đó, VĐV người Thụy Điển, Carolina Kluft (ảnh trên) giành HCV ở nội dung 7 môn phối hợp của nữ với 6.952 điểm, HCB thuộc về VĐV Austra Skujyte của Litva và HCĐ thuộc về VĐV người Anh, Kelly Sotherton.
Tại môn ném đĩa, với thành tích 67,02m, nữ VĐV 32 tuổi Natalya Sadova đã đóng góp thêm vào bảng thành tích vàng của đoàn thể thao Nga một chiếc HCV nữa. Anastasia Kelesidou (Hy Lạp) và Irina Yatchenko (Belarus) xếp tiếp sau.
Hai VĐV Thụy Điển nữa đã giành liên tiếp 2 HC vàng, đều ở môn điền kinh. Stefan Holm đạt thành tích cao nhất ở nội dung nhảy cao nam và Christan Olsson thành công ở nội dung nhảy 3 bước nam. Thành tích này đã đưa Thụy Điển vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương.
Ở đường chạy 100 m nam, vận động viên người Mỹ, Justin Gatlin (ảnh trên) , đã có một màn trình diễn ấn tượng nhất sự nghiệp. Anh cán đích đầu tiên với thời gian 9 giây 85, đẩy người đồng hương đang giữ HC vàng cự ly này, Maurice Greene, xuống vị trí thứ ba. HC bạc thuộc về Francis Obikwelu của Bồ Đào Nha.
Ở môn cử tạ, Pyrros Dimas (Hy Lạp) - người từng giành ba HCV tại các kỳ Olympic (1992, 1996 và 2000) - đã có được chiếc huy chương Olympic thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp của mình, khi đoạt HCĐ với thành tích 378kg ở hạng cân 77-85kg. HCV ở hạng cân này thuộc về VĐV người Georgia, George Asanidze với thành tích 382,5kg, HCB thuộc về Andrei Rybakou (Belarus - 380,5kg).
Còn ở hạng cân trên 75kg của nữ, lực sĩ người Trung Quốc, Tang Gonghong đã phá được KLTG với thành tích sau hai lần cử giật và cử đẩy là 305kg. HCB và HCĐ thuộc về Mi Ran Jang (Hàn Quốc - 302,5kg), Agata Wrobel (Ba Lan - 290,5kg).
Trên đường đua xanh, các VĐV Mỹ với sự góp mặt của kình ngư nổi tiếng Ian Crocker đã dễ dàng vượt qua các đối thủ ở nội dung 4x100m hỗn hợp nam để giành chiếc HCV với thành tích 3:30.68, đồng thời lập nên KLTG mới. Xếp tiếp theo là đội tuyển Đức (3:33..62) và Nhật Bản (3:35.22).
Ở nội dung 1.500m tự do nam, kình ngư người Australia, Grant Hackett đã giành HCV với thành tích 14:43.40, HCB thuộc về Larsen Jensen (Mỹ - 14:45.29), HCĐ là David Davies (Anh - 14:45.95).
Ở nội dung 4x100m hỗn hợp nữ, các VĐV Australia xuất sắc giành HCV, đồng thời lập nên KLTG mới với thành tích 3:57.32. Mỹ và Đức xếp hai vị trí tiếp theo. Trên đường đua 50m tự do nữ, Inge de Bruijn của Hà Lan vô địch với thành tích 24,58 giây, HCB Malia Metella (Pháp - 24,89), HCĐ Lisbeth Lenton (Australia - 24,91).
Môn bóng đá, đúng như dự đoán của giới chuyên môn, các trận đấu ở vòng tứ kết của cả nam và nữ đều diễn ra rất sôi nổi song không có những cuộc lật đổ như chờ đợi. Ở môn bóng đá nam, ứng cử viên số 1 Argentina thể hiện được sức mạnh vượt trội trước Costa Rica để giành chiến thắng khá dễ dàng 4-0. Carlos Tevez tỏa sáng với cú hattrick để vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom (6 bàn). Bàn đầu tiên của Argentina cũng do một cầu thủ đang lên ghi (Cesar Delgado). Các trận khác diễn ra rất căng thẳng vì lực lượng đôi bên rất cân bằng. Italy suýt chết trước Mali nếu thủ môn Ivan Pelizzoli không cản được pha sút phạt đền của Sissoko. Phải đợi đến hiệp phụ, Italy mới ghi được bàn duy nhất nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Cesare Bovo.
Trận Australia-Iraq cũng chỉ có một bàn thắng, đó là pha ghi bàn ngoạn mục của Emad Mohammed. Trận Paraguay-Hàn Quốc cũng chỉ có cách biệt một bàn, với chiến thắng 3-2 thuộc về đội Nam Mỹ. Như vậy, vòng bán kết diễn ra vào ngày 24-8 sẽ là Paraguay-Iraq; Argentina-Italy.
Ở môn bóng đá nữ, chỉ có Brazil chiến thắng thuyết phục. Ngôi sao Marta chơi cực kỳ ấn tượng và ghi được một bàn rất đẹp (pha solo từ giữa sân, kết thúc bằng cú sút chân trái quyết đoán). Dù được đánh giá cao hơn, song Mỹ, Đức và Thụy Điển chỉ giành được chiến thắng sít sao (cùng với tỷ số 2-1) trước Nhật Bản, Nigeria và Australia. Thậm chí, Đức còn bị dẫn trước và gần đến cuối trận mới ghi được liên tiếp hai bàn. Hai đội già giơ nhưng sức mạnh có vẻ đã giảm sút hẳn là Mỹ và Đức sẽ gặp nhau ở bán kết, trận còn lại á quân Thụy Điển sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng đang lên Brazil.
Tại môn quần vợt, với đẳng cấp vượt trội, cây vợt số 1 thế giới Justine Henin đã dễ dàng vượt qua đối thủ người Pháp, Amelie Mauresmo với tỷ số 2 séc là 6-3 để giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Bỉ tại TVH năm nay. Alicia Molik (Australia) giành HCĐ sau khi vượt qua Anastasia Myskina (Nga) với tỷ số 6-3 và 6-4.
Trung Quốc tạo bất ngờ lớn ở môn quần vợt khi đôi Li Ting và Sun Tian Tian đánh bại hai tay vợt ứng cử viên người Tây Ban Nha, Conchita Martinez và Virginia Ruano Pascual, để giành HC vàng nội dung đôi nữ. Cặp đôi người Trung Quốc chiến thắng sau hai set cùng với tỷ số 6-3.
HCV nội dung đôi nam thuộc về Chile. Hai tay vợt Nicolas Massu và Fernando Gonzalez đã vượt qua Nicolas Kiefer và Rainer Schuettler (Đức) với tỷ số 6-2, 4-6, 3-6, 7-6, 6-4.
Một tin vui cho thể thao Đông Nam Á là Indonesia đã đoạt HCV đầu tiên ở môn cầu lông. Taufik Hidayat đã chiến thắng đối thủ Hàn Quốc Seung Mo Shon ở trận chung kết đơn nam.
Trung Quốc đang gom sạch các HCV môn bóng bàn tại Olympic khi đoạt 3 trong số 4 chức vô địch (đơn nữ, đôi nam và đôi nữ).
Kết quả các môn khác:
Xe đạp: 4.000 nam: HCV Bradley Wiggins (Anh), đồng đội nước rút: HCV Fiedler, Nimke và Vvolff (Đức)
Thể dục: Cá nhân nam: HCV Yuri Nikitin (Ukaina).
Bảng xếp hạng (tính đến chiều 23-8)
| TT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng số |
| 1 | Trung Quốc | 22 | 14 | 10 | 46 |
| 2 | Mỹ | 21 | 21 | 15 | 57 |
| 3 | Nhật Bản | 13 | 6 | 7 | 26 |
| 4 | Australia | 12 | 8 | 13 | 33 |
| 5 | Đức | 10 | 9 | 12 | 31 |
| 6 | Pháp | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 7 | Nga | 7 | 14 | 16 | 37 |
| 8 | Italy | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 9 | Romania | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 10 | Ukraine | 6 | 2 | 5 | 13 |
Tổng hợp