Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022 có chủ đề phục hồi sau dịch

NDO - Sáng 28/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao đổi thông tin về diễn đàn.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao đổi thông tin về diễn đàn.

Với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch”, diễn đàn có sự góp mặt của đại diện Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư, doanh nghiệp và 500 đại biểu chính thức là hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ đang có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đại diện các trung tâm hỗ trợ, vườn ươm tạo khởi nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam ở nước ngoài…

Diễn ra vào ngày 1/10 tới đây tại Hà Nội, diễn đàn sẽ được khởi động với 2 diễn đàn bên lề “Cơ chế, chính sách đặc thù để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam”, “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam linh hoạt, thích ứng bối cảnh mới”.

Phiên chính thức của diễn đàn diễn ra vào chiều cùng ngày với các chương trình đối thoại “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch”, “Cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam”, “Hiến kế giải pháp để thanh niên khởi nghiệp tham gia giải quyết những bài toán lớn của kinh tế đất nước”.

Cũng tại phiên làm việc này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ký kết chương trình phối hợp, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ trao hỗ trợ tặng các dự án thanh niên khởi nghiệp xuất sắc.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh cho biết: hỗ trợ của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ là các khoản tiền mặt, kinh phí, mà còn bao gồm việc kết nối “1 kèm 1” trên tinh thần dài hạn giữa các hội viên thành đạt với thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ đang có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chia sẻ: diễn đàn đặt mục tiêu tạo môi trường thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp, phát triển đất nước, cụ thể hơn là góp sức trẻ vào quá trình phục hồi kinh tế giai đoạn hậu Covid-19.

Từ đó, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở trong nước, đưa khởi nghiệp Việt Nam tiệm cận với mặt bằng chung của khu vực, thế giới.