Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Mozambique

Ông Đính nói: “Doanh nghiệp hai nước ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp để tìm hiểu nhu cầu của nhau, từ đó dẫn đến việc khó khăn trong buôn bán, hợp tác và đầu tư”.

Thực tế, Việt Nam và Mozambique thiếp lập quan ngoại giao từ ngày 25-6-1975, nhưng cho đến nay đều chưa đặt cơ quan đại diện để làm cầu nối giữa các doanh nghiệp hai nước. Việc tổ chức Diễn đàn này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Mozambique tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam tổ chức, cũng không nằm ngoài mục đích giúp các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thông tin về nhau.

Việt Nam có khả năng xuất khẩu gạo, hàng dệt may, máy móc công nghiệp là những mặt hàng Mozambique có nhu cầu. Việt Nam nhập khẩu bông, gỗ, hạt điều, phụ liệu thuốc lá, lại là những mặt hàng chủ lực của nước này. Mặc dù vậy, cho đến nay kim ngạch hai chiều còn nhỏ bé và chưa ổn định. Năm 2005, xuất khẩu của Việt Nam sang Mozambique đạt 32,55 triệu USD và nhập khẩu khoảng 3,24 triệu USD. Chín tháng đầu năm 2006, con số đó chỉ ở mức hơn chín triệu USD và hơn hai triệu USD, giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thứ trưởng Đỗ Như Đính, hai nước cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao để mối quan hệ nhiều tầng nấc trở nên gắn bó và hiệu quả hơn. Hai bên cũng cần thiết lập các kênh thông tin đắc dụng, cung cấp thông tin kịp thời và hiệu quả cho các doanh nghiệp, như Cổng giao dịch điện tử Việt Nam – châu Phi. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chủ động tham gia tích cực hơn vào các hội chợ, triển lãm của nhau.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – châu Phi, Việt Nam chỉ có khả năng về kỹ thuật mà chưa chưa có khả năng về tài chính để tài trợ cho các hình thức hợp tác. Việt Nam chỉ có thể cung cấp chuyên gia cho phía bạn. Mozambique có cơ sở đất đai. Chính vì vậy, hai bên cần tìm ra các nhà cung cấp vốn, các nhà tài trợ cho châu Phi, để thực hiện mô hình hợp tác tay ba: Việt Nam - Mozambique  - Tổ chức cung cấp tài chính.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Mozambique có sự tham gia của Tổng thống Armando Emilio Guebuza hiện đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Ngễn Sinh Hùng, cùng nhiều quan chức hai nước và đông đảo các doanh nghiệp hai bên.

Mozambique có 19,68 triệu dân, là nước nông nghiệp với các sản phẩm chính là hạt điều, chè, bông, mía, lạc. Đang chú ý, nước này rất có tiềm năng về lâm nghiệp với 70% đến 80% diện tích là rừng, trong đó có tới 24% rừng gỗ quý chưa được khai thác. Những năm gần đây, Mozambique có nền chính trị ổn định, cở sở hạ tầng được cải thiện rõ rệt. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như đất, than đá, titan, ga tự nhiên, thủy điện.... Lực lượng lao động có sẵn và dễ đào tạo với tiếng Anh được sử dụng rộng rãi. (Nguồn Ban Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – châu Phi)

Có thể bạn quan tâm