Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” do Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tỉnh Điện Biên tổ chức tối 26/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại Văn phòng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng, cùng ông Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ".
Nhân dịp kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày (7/5/1954-7/5/2024), sáng 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ- Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”.
Ngày 26/4, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Tối 25/4, tại Trung tâm Triển lãm-Hội chợ-Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cùng các đơn vị phối hợp khai mạc triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Ngày 24/4, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cùng nhiều đơn vị tổ chức lễ khai mạc “Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Chiều 25/4, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai, do đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm, tặng quà các cựu chiến binh đã từng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sống tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai).
Ngày 25/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc,Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sáng 25/4, ban tổ chức cuộc đua Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân" tổ chức buổi gặp mặt báo chí công bố thông tin.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trên địa bàn tỉnh.
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), tỉnh Bắc Ninh tổ chức 16 đoàn trực tiếp tới thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh. Đây là tình cảm, là nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhằm tôn vinh, tri ân các chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Sáng 24/4, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Sáng 24/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Gặp mặt tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp công sức trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sáng 24/4, tại Cột Cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.
Thông qua các tác phẩm điện ảnh nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân ta; đồng thời nêu cao vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử vẻ vang của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Pháp.
Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ, sự điều tiết của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lịch trình và khung giờ thích hợp, chủ động nhường đường cho xe được quyền ưu tiên theo quy định.
Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng oanh liệt ở Điện Biên Phủ - như Bác Hồ đánh giá: “ là cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.
Có rất nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, nhà quân sự viết sách về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó làm rõ những công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong dòng chảy đó, vừa qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”, góp phần làm dày thêm “kho” tư liệu về một vị tướng huyền thoại, sống mãi trong lòng dân.
Thực tế, đẩy mạnh du lịch cộng đồng với sự chung tay của chính quyền, người dân là hướng đi đã được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên xác định như một mũi nhọn trong phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung.
Điện Biên, tháng Tư, dấu ấn mùa hoa miền sơn cước chỉ còn lác đác những chùm hoa trẩu, hoa ban sót lại đang thả mình bất chấp nắng gió. Trên cung đường đầy đèo dốc đang thi công, bụi đỏ mù mịt khắp không gian. Dưới cánh đồng Mường Thanh lúa đã trổ đòng, gió thơm đến nghẹn ngào lay động, thì Huổi Só, Tây Trang vẫn ngun ngún những vạt đồi nương đang đốt dở, người dân khắc khoải chờ mưa. Mùi khói đặc quánh khiến những cơn gió vốn đã mang hơi nóng càng thêm bức bối, ngột ngạt, đúng như thành ngữ: Nắng Huổi Só, gió Tây Trang.
Sáng 19/4, Bảo tàng Chiến thắng B-52 đã tổ chức triển lãm “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972”. Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu, gồm 3 chủ đề: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972, Hà Nội và Điện Biên ngày nay.
Sáng 19/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc đã có cuộc trò chuyện với ông Vi Tiêu Nghị - con trai Thượng tướng Vi Quốc Thanh, nguyên Trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Người dân Điện Biên thường gọi khu rừng MƯỜNG PHĂNG là “ Rừng Đại tướng ”, bởi đây chính là nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, nơi phát ra những chỉ thị, mệnh lệnh có tính chất quyết định để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Sau 1 tháng triển khai, cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền có chủ đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ dành cho sinh viên đã khép lại với giải đặc biệt là việc được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).
Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.
Các cứ điểm 105 và 206 có giá trị quan trọng đối với địch, do vậy địch cố giữ cứ điểm 105 và 206 để bảo vệ sân bay Mường Thanh và khống chế khu vực tương đối rộng nhằm ngăn chặn quân ta tiến công.
Tây Bắc là địa bàn chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng an ninh. Nhân dân Tây Bắc có truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường. Khu Tây Bắc được thành lập ngày 17/7/1952, gồm bốn tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, với diện tích 44.300 km2, dân số 440 nghìn người.