Là một trong những gia đình khó khăn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng cả về vật chất lẫn tinh thần, chị Mùa Thị Mỷ ở bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng vô cùng xúc động khi kể cho chúng tôi nghe ân tình mà bộ đội biên phòng đã dành cho gia đình chị cùng bà con dân bản. Chị cho biết: “Hơn chục năm trước, gia đình tôi thuộc diện nghèo đói lắm; đói triền miên các tháng trong năm, đói từ năm này sang năm khác. Đó là cái đói cùng cực khiến vợ chồng tôi chỉ ước ao được ăn cho ấm bụng, vì thế mà không nghĩ được việc làm gì, làm như thế nào để có cái ăn lâu dài. Năm 2016, khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng về bản khảo sát, nắm hoàn cảnh kinh tế từng gia đình thì tôi đã chủ động nói rõ hoàn cảnh và mong muốn được hỗ trợ cây, con giống để chăn nuôi, trồng trọt thay cho phương thức độc canh cây lúa nương. Sau đó gia đình tôi và nhiều gia đình trong bản Nà Bủng 2 đã được xã, Đồn Biên phòng Nà Bủng hỗ trợ con giống, các giống cây trồng như quế, sa nhân. Nhờ sự hỗ trợ, chỉ bảo tận tình của cán bộ, chiến sĩ, người dân trong bản đã có ý thức vươn lên, không ỷ lại như trước; kinh tế các gia đình dần ổn định”.
Cũng là hộ dân được bộ đội biên phòng Nà Bủng quan tâm, giúp đỡ vượt qua khó khăn, ông Thào A Sáng ở bản Nậm Tắt 1, xã Nà Bủng cho biết: Trước kia, cuộc sống của đồng bào H’Mông khổ cực vì đủ thứ tệ nạn bắt nguồn từ trồng, hút thuốc phiện đến buôn bán, sử dụng ma túy... Nhờ có cán bộ Đồn Biên phòng Nà Bủng kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, dần dần bà con đã hiểu tác hại của thuốc phiện, ma túy; hiểu được hành vi trồng cây thuốc phiện là vi phạm pháp luật, dân bản đã không trồng, không hút thuốc phiện, không uống rượu nhiều. Tệ nạn vì thuốc phiện ở bản giảm mạnh. Người dân Nậm Tắt đã chăm chỉ làm ăn, chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn.
Trung tá Nguyễn Đình Thuần, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nà Bủng cho biết: Ở địa bàn đồn quản lý là hai xã đặc biệt khó khăn, có 1.770 hộ dân với gần 10 nghìn nhân khẩu. Trong đó, dân số hầu hết là đồng bào các dân tộc H’Mông, tỷ lệ đói nghèo hơn 50% và cao hơn các xã khác rất nhiều. Vì vậy, ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, đường biên, mốc giới trong địa bàn được giao, cấp ủy, chỉ huy đồn đặc biệt quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào để đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ tham gia. Điển hình là các hoạt động: giúp nhân dân chăm sóc mùa màng, thu gặt lúa, làm nhà tình nghĩa cho bà con; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách dịp lễ, Tết; tạo điều kiện cho đoàn thanh niên của đồn giao lưu, kết nghĩa với chi đoàn các thôn, bản trên địa bàn hai xã. Riêng cấp ủy, chỉ huy trực tiếp thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa.
Vào các dịp Tết cổ truyền dân tộc, đồn kêu gọi tổ chức các phiên chợ 0 đồng và tặng hàng nghìn bánh chưng đến các gia đình nghèo. Bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, trong 5 năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng đã giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo. Nhân dân khu vực biên giới hiểu thêm ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình giảm nghèo do các cấp, ngành đang triển khai là cơ hội để bà con có nguồn lực vươn lên, cho nên mỗi gia đình, mỗi người phải tích cực thực hiện.
Mới đây, ngày 1/3, tại xã biên giới Nà Bủng, Tỉnh đoàn Điện Biên cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Nà Bủng phối hợp tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2025 với chủ đề “Tháng ba biên giới”. Kế thừa kết quả, kinh nghiệm vận động, giúp đỡ nhân dân biên giới mà Đồn Biên phòng Nà Bủng đã thực hiện, tại lễ phát động, các đơn vị đã thống nhất theo chức năng nhiệm vụ, tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm, như: tổ chức hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân biên giới; vận động thanh niên con em đồng bào các dân tộc ở biên giới chủ động phát huy vai trò, sức trẻ, vươn lên làm chủ cuộc sống. Ngay tại Lễ phát động chương trình “Tháng ba biên giới”, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên” cho bà con nhân dân bản Nà Bủng 3; cùng nhân dân các bản trong xã Nà Bủng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca tại cột mốc số 49; ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường lên cột mốc. Đồng thời, các đơn vị đã tổ chức thăm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, học sinh trên địa bàn hai xã Nà Bủng, Vàng Đán…