Điểm bán hàng bình ổn giá chia sẻ khó khăn với người dân Thủ đô

NDO -

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp, nhiều chợ dân sinh, cửa cửa hàng tiện lợi buộc phải tạm thời đóng cửa. Việc mua sắm thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ với những khó khăn của người dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điểm bán hàng bình ổn giá để người dân dễ dàng mua thực phẩm an toàn, giá cả phù hợp trong những ngày giãn cách xã hội.

Điểm bán hàng được bố trí bảo đảm khoảng cách.
Điểm bán hàng được bố trí bảo đảm khoảng cách.

Điểm bán hàng bình ổn giá được đặt tại địa chỉ 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Giữa thời điểm nhiều chợ dân sinh tạm thời phải đóng cửa, vị trí các siêu thị, trung tâm thương mại chưa thuận tiện cho việc bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm tiêu dùng rộng khắp cho nhân dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn thì việc duy trì một điểm bán hàng thiết yếu giữa mùa dịch Covid-19 là rất cần thiết.

Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội được lựa chọn mua sắm hàng trăm sản phẩm nông sản thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu hằng ngày như: gạo nếp tẻ các loại, thịt lợn, gà, vịt, bò, trứng gà vịt, rau củ tươi (cải ngọt, cải ngồng, bắp cải, bí xanh, cà chua, đậu đũa), hoa quả các loại (cam sành, dưa hấu, dưa vàng, thanh long, chuối), hải sản tươi sống và chế biến, gia vị hành tỏi, nước mắm các loại…

Đặc biệt, nhiều sản phẩm nông sản an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt hạng sao cũng được bày bán tại đây như: Na Đồng Bành Lạng Sơn, nhãn lồng Hưng Yên, bí thơm Bắc Kạn, rau củ quả Mộc Châu - Sơn La, cá trắm đen, cá lăng sông Đà, gà đồi Ba Vì, vịt cỏ Vân Đình, thịt lợn sinh học và các sản phẩm thịt lợn, bò nhập khẩu từ Nga, Australia.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điểm bán hàng bình ổn giá mùa dịch -0
Người mua hàng đo thân nhiệt trước khi vào điểm mua hàng.

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn cho người sử dụng thì các sản phẩm trên đều được niêm yết bảng giá rõ ràng, được tính bằng kg, thuận tiện cho người mua.

Theo khảo sát, mức giá của một số loại rau quả, thịt cá cụ thể như sau: rau muống trắng (HTX Dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp An Phát) giá 12.000 đồng, bí xanh và bí thơm Bắc Kạn 15.000-17.000 đồng, cải ngọt 18.000-22.000 đồng, dền đỏ, mồng tơi, mướp, cải thảo 20.000 đồng, dưa chuột 18.000 đồng, cà chua 28.000 đồng; trứng gà ta 48.000 đồng, trứng gà công nghiệp, trứng vịt 42.000đồng/10 quả; Thịt lợn sinh học từ 70.000 đồng -165.000 đồng/kg tùy từng loại. Thịt bò 200.000-280.000 đồng/kg, vịt Vân Đình làm sạch 90.000 đồng/kg; Gà đồi Ba Vì làm sạch: 135.000 đồng/kg; Cá trắm đen sông Đà cắt khúc 290.000 đồng/kg, lăng đen 200.000 đồng/kg; Cá thu một nắng 280.000 đồng/kg, tôm nõn hấp 350.000 đồng/kg; Ba chỉ bò Úc 70.000 đồng/khay 300 gr, ba chỉ lợn Nga nhập 60.000 đồng/khay 500gr….

Với mức giá trên, có thể thấy so với các chợ truyền thống và các siêu thị được đánh giá là ổn định thậm chí một số sản phẩm rẻ hơn giá thị trường mà chất lượng sản phẩm vẫn bảo đảm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điểm bán hàng bình ổn giá mùa dịch -0
Thời gian mở cửa điểm bán hàng từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút các ngày từ 11 đến 21/8.

Theo thống kê của ban tổ chức, sau bốn ngày điểm bán đi vào hoạt động, bình quân mỗi ngày có khoảng 300 người tiêu dùng đến mua sắm. Cả người bán và  người đến mua hàng đều tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ y tế, bảo đảm mua hàng thiết yếu an toàn trong mùa dịch.

Thời gian mở cửa điểm bán hàng từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút các ngày từ 11 đến 21/8/2021. Ban tổ chức hy vọng điểm bán sẽ đáp ứng nhu cầu mua hàng thiết yếu của nhân dân chung quanh khu vực Triển lãm Nông nghiệp.  Đồng thời, đây sẽ là một trong những địa chỉ mua hàng đáng tin cậy của nhân dân Thủ đô trong những ngày giãn cách xã hội, bảo đảm sức khoẻ, đồng hành cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.