Dịch tiêu chảy cấp tăng lên từng ngày

Cùng với đó, số người bệnh nghi ngờ và chính thức mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm cũng tiếp tục tăng. Tại hai địa phương mới có dịch là Thanh Hóa có (một ca) và Hải Dương (bảy ca) dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm, nâng tổng số người mắc lên 455 người và 73 trường hợp được kết luận chính thức mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, có thêm 57 ca vào viện, nâng số người bệnh ở đây lên 228 trường hợp tiêu chảy. Qua soi và xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, bước đầu xác định có 135 ca dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm. Viện cũng đã cho một số trường hợp được ra viện sau khi làm lại xét nghiệm cho thấy đã âm tính với vi khuẩn tiêu chảy cấp nguy hiểm (các trường hợp này được báo về y tế địa phương để tiếp tục giám sát).

Nhận định về tình hình dịch, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc viện cho rằng, với tốc độ người bệnh nhập viện như hiện nay thì số ca nghi nhiễm ở các tỉnh, thành phố có dịch cho tới thời điểm này phải gấp tới mười lần các trường hợp đã xác định là dương tính.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện có 16 người bệnh, trong đó 11 ca dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm. Trong ngày, bệnh viện đã quyết định dành ra một khu nhà 40 giường bệnh với đầy đủ trang thiết bị để làm khu cách ly và tiếp nhận điều trị người bệnh tiêu chảy cấp. Ngoài ra, tại Khoa nhi của bệnh viện cũng có hai phòng dành để điều trị các bệnh nhi bị tiêu chảy cấp.

Trong số các địa phương, Hà Nội có số ca bệnh tiếp tục tăng với 324 ca nghi nhiễm và 48 ca dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm. Dịch đã xuất hiện ở tất các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Hà Nội đã tiến hành mua khẩn cấp thêm thuốc và hóa chất để phục vụ việc chống dịch, huy động thêm sinh viên trường y tham gia chống dịch. Hà Nội cũng đã cho 2.741 người lớn và 768 trẻ em có liên quan các ca dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm uống thuốc dự phòng.

Trước tình hình dịch ngày càng lan rộng, Thứ trưởng Y tế Trịnh Quân Huấn đề nghị phải quyết liệt hơn nữa trong việc phòng, chống dịch. Vụ Ðiều trị cần sớm có số liệu cập nhật về số người bệnh tiêu chảy đang điều trị tại các địa phương có dịch để xác định chính xác mức độ lây lan và tình hình dịch.

Ðối với các trường hợp xác định dương tính thì cơ sở y tế địa phương cần khẩn trương cho những người thân của người bệnh uống thuốc phòng. Ðặc biệt đối với trẻ em, khi có triệu chứng tiêu chảy, cần theo dõi chặt chẽ vì biểu hiện bệnh thường không rõ ràng nhưng nguy cơ bệnh tiến triển lại nhanh. Các địa phương cũng phải khẩn trương lập danh sách để theo dõi những người bệnh được ra viện đề phòng tái phát.

* Sáng 3-11, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn thành phố. Cùng đi, có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Thanh Hằng và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn. Ðoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Thổ Quan (quận Ðống Ða). Ðến nay, trên địa bàn quận Ðống Ða đã có mười người mắc tiêu chảy cấp, trong đó phường Thổ Quan có bốn người mắc. Nguyên nhân chủ yếu là do ăn mắm tôm. Lực lượng y tế đã khoanh vùng khu vực có người bệnh, tổ chức xét nghiệm những người trong gia đình có người mắc bệnh, phun thuốc tiệt trùng. Các bệnh nhân này đã qua cơn nguy cấp, đang hồi phục.

Ông Phạm Quang Nghị chỉ đạo: Các cấp, các ngành chức năng cần chú ý công tác tuyên truyền để giúp người dân phòng, chống dịch hiệu quả. Khi phát hiện có bệnh, chính quyền địa phương và ngành y tế phải khẩn trương truy tìm nguồn gốc để xử lý nguồn gây bệnh, đình chỉ các cửa hàng ăn uống đã bán thức ăn gây bệnh, khoanh vùng ổ dịch, khử trùng triệt để, cho người nhà người bệnh uống thuốc. Lãnh đạo UBND các phường phải trực tiếp đến các chợ kiểm tra hai, ba lần/ngày, tuyên truyền để các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch.

Sau đó, đoàn còn đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở ngõ chợ Khâm Thiên và siêu thị Big C Thăng Long. Tại những địa điểm này, đoàn kiểm tra không phát hiện thấy việc kinh doanh mắm tôm. Ðoàn cũng đã đến thăm Bệnh viện Ðống Ða. Viện đang có 59 người bệnh điều trị bệnh tiêu chảy cấp, riêng trong sáng 3-11, có thêm sáu ca nhập viện vì bệnh này.

Cùng ngày, 20 đoàn kiểm tra đã được Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội trực tiếp giao trách nhiệm tới từng đơn vị cơ sở kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh. Sở xác định đây là một vấn đề cấp bách và phải tập trung sức vào hoạt động này. Ngành giáo dục có một số trường học, nhất là các trường THCS, tiểu học, mầm non có tổ chức ăn trưa tại trường; một số trường THPT, TCCN có học sinh ăn trưa tại căng-tin hoặc các quán chung quanh trường. Ðây là những đối tượng cần được quan tâm và có biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tin từ các đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội cho biết, chưa xuất hiện trường hợp nào học sinh bị nhiễm bệnh, các trường cần siết chặt hơn nữa khâu vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Ngày 3-11, UBND thành phố Hải Phòng đã có chỉ thị về công tác chống dịch. Sở Y tế nhanh chóng triển khai đồng bộ sáu biện pháp cấp bách phòng, chống: tuyên truyền cho nhân dân ăn chín, uống sôi, hợp vệ sinh, không sử dụng các thức ăn sống như mắm tôm, mắm tép, tiết canh, hải sản sống; tăng cường giám sát, phát hiện để bao vây, dập tắt ổ dịch; ra quân kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đình chỉ các cơ sở không đạt các quy định về VSATTP; tập huấn cho các cán bộ về phương pháp điều trị, giám sát bệnh; tổ chức thanh tra toàn thành phố về công tác chống dịch, tập trung tại các quận nội thành và điểm du lịch như Cát Bà, Cát Hải, Ðồ Sơn, ngăn không để dịch lây lan trên diện rộng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, hóa chất clo-ra-min B, dịch truyền, thuốc đặc trị cho các bệnh nhân.

Quận Lê Chân - nơi phát sinh dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đầu tiên tại Hải Phòng, đang khẩn trương triển khai các hoạt động chống dịch. Trung tâm Y tế dự phòng quận tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản về công tác phòng, chống dịch, thành lập Ban chỉ đạo chống dịch và hai đội chống dịch cơ động, cùng với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố bao vây, khoanh vùng hai ổ dịch, tiến hành điều tra dịch tễ học, khử trùng, xử lý ổ dịch đúng quy định.

Trung tâm Y tế dự phòng TP Hải Phòng cử cán bộ lấy một số mẫu mắm tôm trên thị trường gửi xét nghiệm; phát tài liệu khuyến cáo và vận động các cơ sở bán thịt chó đông người ăn không sử dụng mắm tôm trong thời điểm đang có dịch; cấp clo-ra-min B hỗ trợ các quận, huyện, mỗi trạm y tế xã, phường có 1 - 2 kg hóa chất để xử lý chất thải và đồ dùng người bệnh. Ban chỉ đạo chống dịch ngành và các quận, huyện trực chống dịch 24/24 giờ, báo cáo diễn biến dịch vào 16 giờ hằng ngày, tăng cường giám sát, phát hiện dịch để ứng phó, can thiệp kịp thời.

Do mức độ nguy hiểm của dịch, thời gian này, tất cả các trường hợp tiêu chảy vào bệnh viện đều lấy phân, mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm, việc điều trị thực hiện ngay từ tuyến y tế cơ sở, mỗi trạm y tế xã, phường được chuẩn bị 4 - 7 lít dịch truyền, sẵn sàng cấp cứu người bệnh. Ngày 5-11, ngành y tế sẽ tổ chức tập huấn quy trình mới trong xét nghiệm, điều tra, giám sát và xử lý ổ dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sau đó, tiến hành tập huấn cho mạng lưới y tế cơ sở.

* Ứng Hòa là huyện trọng điểm của tỉnh Hà Tây bùng phát dịch tiêu chảy cấp. Hà Tây có 64 người bệnh mắc bệnh dịch tiêu chảy cấp thì Ứng Hòa đã có 28 trường hợp. Ngay sau khi có bệnh tiêu chảy, cấp huyện thành lập ban chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế, dập tắt dịch tiêu chảy. Trung tâm Y tế dự phòng tập huấn công tác phòng, chống dịch cho cán bộ y tế cơ sở; phân công hai bác sĩ phối hợp với Trạm y tế xã Ðồng Tiến, là nơi phát sinh vùng dịch cấp cứu điều trị người bệnh bị bệnh tiêu chảy. Huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp các xã, thị trấn tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn huyện bằng việc rắc vôi bột và thuốc clo-ra-min B để khử trùng, tiêu độc. Hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn đã tăng thời lượng tuyên truyền sâu rộng về dịch tiêu chảy cấp để mọi người nhận thức được hiểm họa của bệnh dịch cũng như nguyên nhân và cách phòng trừ để mọi người tự giác không ăn thực phẩm sống, mắm tôm, nem chua, hải sản sống, rau sống..., thực hiện nghiêm túc các biện pháp dự phòng thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn.

Sáng 3-11 Ðoàn kiểm tra của Cục Y tế vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cùng đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra nơi bùng phát dịch ở thôn Giang Làng, xã Ðồng Tiến. Sau khi kiểm tra, đoàn kiến nghị với lãnh đạo huyện một số giải pháp cấp bách để khống chế đẩy lùi dịch tiêu chảy cấp.

* Ngày 2-11, ngay sau khi nhận được thông báo của Viện Y học lâm sàng, việc một bệnh nhân của tỉnh cấp cứu tại viện mắc bệnh tiêu chảy cấp, ngành y tế Phú Thọ đã triển khai các biện pháp giám sát, tẩy uế, khử trùng, uống thuốc phòng tại nhà người bệnh, các nhà lân cận và Bệnh viện xây dựng Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai đến các tuyến y tế biện pháp phòng, chống dịch tiêu chảy cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, thuốc men để chủ động ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

* Ðến chiều 3-11, toàn tỉnh Thái Bình đã phát hiện mười trường hợp nghi tiêu chảy cấp, trong đó có năm trường hợp đã được xác định dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm. Cả năm trường hợp đều sử dụng mắm tôm sống trong thời gian qua. Riêng huyện Quỳnh Phụ có bảy trường hợp nghi tiêu chảy cấp. Huyện đã triển khai hoạt động phòng, chống dịch tại 100% xã, thị trấn. Bệnh viện đa khoa huyện đã dành khu cách ly riêng cho người bệnh nghi mắc bệnh, đồng thời phun thuốc khử trùng, xử lý môi trường, nguồn nước tại khu điều trị, các ổ dịch và môi trường chung quanh vùng dịch.

Ðể chủ động ngăn chặn dịch bệnh, chiều 2-11 Sở Y tế Thái Bình đã tổ chức tập huấn phòng, chống chống dịch cho hơn 100 cán bộ phòng y tế các huyện, thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng và khoa lây các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành hai công văn về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khoanh vùng xử lý triệt để môi trường, chất thải của người bệnh tiêu chảy cấp bằng clo-ra-min B; triển khai điều trị dự phòng kháng sinh cho người tiếp xúc theo chỉ định; chỉ đạo các cơ sở điều trị chuẩn bị đủ dịch truyền, thuốc để điều trị người bệnh tại chỗ, thực hiện nghiêm túc việc phòng lây nhiễm trong bệnh viện, hạn chế vận chuyển người bệnh, phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra môi trường và cộng đồng.

* Sau khi một người bệnh quê ở huyện Văn Lâm đi làm ở xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) bị phát hiện mắc bệnh tiêu chảy cấp do ăn thịt chó, đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Hưng Yên thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Theo đó, Ban chỉ đạo thành lập các tổ cơ động về các huyện, thị xã kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm; các tổ tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; mỗi huyện thành lập hai tổ sẵn sàng dập dịch. Ngành y tế tỉnh chuẩn bị 2,6 tấn clo-ra-min B, máy phun thuốc cấp cho các huyện tiến hành tiêu độc, khử trùng. Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị 30 giường bệnh, có ba kíp trực 24/24 giờ sẵn sàng đón người bệnh; chuẩn bị hơn 1.000 lít dịch truyền và cơ số thuốc phục vụ chữa bệnh; tập huấn cho các kíp trực nắm rõ phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy cấp. Ðến chiều 3-11, tỉnh Hưng Yên chưa có thêm người bệnh nào mắc bệnh tiêu chảy cấp.

Có thể bạn quan tâm