Tiềm năng kinh tế từ sâm Ngọc Linh
Với mục tiêu bảo tồn nguồn gien và mở rộng vùng trồng, thành phố Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa sâm Ngọc Linh trở thành ngành hàng chủ lực có giá trị kinh tế cao.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Với mục tiêu bảo tồn nguồn gien và mở rộng vùng trồng, thành phố Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa sâm Ngọc Linh trở thành ngành hàng chủ lực có giá trị kinh tế cao.
Mặc dù đến giữa tháng 3 mới diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, song, thời điểm này, tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ bầu cử đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khẩn trương thực hiện.
Hiện nay, nhiều địa phương ở vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nhiều ngôi làng “ba không”: Không đường, không điện, không sóng điện thoại. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng chắt chiu nguồn lực để đầu tư từng bước, nhưng chưa thể xây dựng những công trình đòi hỏi vốn lớn.
Các đợt thiên tai liên tiếp vừa qua đã phá hủy nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương sửa chữa để bảo đảm giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 4 giờ qua (từ 2 giờ đến 6 giờ ngày 21/12), khu vực các tỉnh/thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Núi Thành 73,8mm (thành phố Đà Nẵng), Trà Thủy 43,2mm (Quảng Ngãi),...
Chiều 19/11, bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (đóng tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng dùng võng khiêng 3 bệnh nhân qua điểm sạt lở để chuyển về tuyến trên cấp cứu.
Nhằm hỗ trợ người dân các xã vùng cao bị ảnh hưởng sạt lở, mưa lũ nhanh chóng tái thiết cuộc sống, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.
Trong đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai. Tính chủ động của chính quyền cơ sở đã góp phần kịp thời hỗ trợ nhân dân giảm thiểu thiệt hại.
72 phường, xã Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ vừa qua được hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng nhằm kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân.
Tối 1/11, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động toàn lực lượng trong những ngày qua, túc trực không ngưng nghỉ, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ người dân đặc biệt khu vực nước lũ ngập sâu, chia cắt, sạt lở nặng nề.
Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị lực lượng vũ trang đã tập trung quân số, phương tiện để hỗ trợ những khu vực bị ngập sâu trong lũ và giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút…
Có mặt tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ của thành phố Đà Nẵng, bên cạnh phối hợp chính quyền di dời người, tài sản, dầm mình trong mưa khắc phục sạt lở, cứu người bị nạn... những người lính Quân khu 5 còn chăm lo bữa ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu đến với bà con.
Ngày 29/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, thống kê sơ bộ thiệt hại do mưa lũ, Đà Nẵng đã có 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương.
Ngày 28/10, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham Mưu trưởng Quân khu đã đến kiểm tra tình hình sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) và hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Linh bị sập hoàn toàn ngôi nhà.
Trong 2 ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa lớn diện rộng, nhất là tại các địa phương miền núi. Hiện nay, nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã bị chia cắt do ngập sâu và sạt lở.
Ngày 26/10, theo báo cáo nhanh về công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đến 17 giờ chiều nay, các xã miền núi đã thực hiện sơ tán 413 hộ dân đến nơi an toàn, đã có nhiều điểm sạt lở, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và bố trí trực.