Chủ động, kịp thời hỗ trợ dân trong nguy khó

Trong đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai. Tính chủ động của chính quyền cơ sở đã góp phần kịp thời hỗ trợ nhân dân giảm thiểu thiệt hại.

Đồn Biên phòng Anông cùng cán bộ, chiến sĩ xã Avương giúp người dân thôn Atếêp khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đồn Biên phòng Anông cùng cán bộ, chiến sĩ xã Avương giúp người dân thôn Atếêp khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nắm tình hình dự báo mưa lớn, xã Avương đã nhanh chóng triển khai các phương án phòng, chống như bố trí lực lượng trực chốt tại các điểm có nguy cơ, không cho người dân lưu thông qua đoạn ngập, ngầm tràn; nhận diện tình hình và chủ động di dời nhân dân. Sau những trận mưa, ngày 28/10, quả đồi ở trên núi đã bị sạt, bùn đất tràn xuống thôn Atếêp nằm sát đường biên giới Việt-Lào.

Trận lũ bùn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 27 hộ dân, trong đó có 11 nhà ở kiên cố bị sập, vùi lấp hoàn toàn, cả thôn chỉ còn lại bùn đất và một vài móng nhà trơ trọi. Nghe tin, tất cả đều bàng hoàng lo lắng, nhưng cũng kịp “thở phào” bởi trước đó, sau khi nhận định tình hình, chính quyền xã đã vận động toàn bộ các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Đợt mưa lớn đó, xã Avương bị cô lập hoàn toàn, giao thông liên tỉnh, liên thôn sạt lở gây chia cắt, mất điện, mất mạng điện thoại, mọi liên lạc với các thôn và với thành phố đều khó khăn. Toàn xã đã chủ động triển khai ngay các công việc cần thiết nhất cho người dân. Một mặt, lãnh đạo xã cử người đi bộ vào các thôn bị cô lập để nắm tình hình; một mặt sẵn sàng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu để huy động lực lượng cõng vào cho dân. Đồng thời, vận động nhân dân chủ động khắc phục thiệt hại, tham gia cùng các lực lượng chức năng khắc phục sự cố trên các tuyến đường xã quản lý để nhanh chóng lưu thông.

Mưa lớn dài ngày đã làm nhà bà Hốih Thị Vín (thôn Ga'lâu) bị sạt lở. Ngay khi nghe tin, lãnh đạo xã đã đến thăm, động viên gia đình và hỗ trợ lương thực, thực phẩm. “Trong lúc gia đình còn nhiều lo lắng, có lãnh đạo đến thăm, động viên và chia sẻ, chúng tôi thấy yên tâm hơn. Bên cạnh đó, gia đình còn được các lực lượng chức năng giúp dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống nên chúng tôi rất vui”, bà Hốih Thị Vín chia sẻ.

Xã cũng cố gắng giữ thông tin liên lạc, cập nhật hình ảnh, báo cáo tình hình về thành phố để Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố nắm bắt và hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời. Những ngày hết mưa lũ, vẫn còn 3 thôn bị cô lập, các lực lượng chức năng đã cõng lương thực, thực phẩm lội bùn đất vào với người dân các thôn, bảo đảm người dân đủ ăn trong 2 tuần.

Trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, xã Avương đã chủ động mua và vận chuyển, cấp phát xong 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm cùng nhu yếu phẩm khẩn cấp cho các thôn. “Trong hơn 10 ngày xã bị cô lập do sạt lở, chính quyền đã phối hợp các lực lượng chức năng triển khai những phần việc cần thiết để người dân không bị đói, không bị rét. Đến nay, riêng tuyến đường xã quản lý cơ bản đã thông 80%, chỉ còn các tuyến bị sạt nặng. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã chủ động, linh hoạt hơn, tự triển khai và chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Briu Quân cho biết.

Xã Trà Leng chịu thiệt hại nặng từ đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua với 1 người chết, khoảng 63 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa, hầu hết các tuyến đường huyết mạch từ trung tâm xã về các thôn, nóc (làng) bị sạt lở, cô lập hoàn toàn. Nhận định tình hình, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chủ động nắm thông tin ở các thôn xa trung tâm xã để có báo cáo cụ thể. Bên cạnh các phương án phòng, chống thiên tai được triển khai, kích hoạt, lãnh đạo xã đã nhanh chóng thực hiện nhiều phần việc hỗ trợ nhân dân, như di chuyển người dân và tài sản ở vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn, cùng lực lượng công an, quân đội cõng lương thực vào các hộ dân trong làng bị cô lập…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho hay: Chính quyền xã đã chủ động hơn, mạnh dạn đưa ra nhiều quyết định dựa theo tình hình thiên tai thực tế tại địa phương để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; đồng thời có những kiến nghị phù hợp với thành phố để giúp nhân dân nhanh chóng tái thiết cuộc sống.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai. Sự phân cấp, ủy quyền rõ ràng giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với Ủy ban nhân dân các xã, phường tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp huy động hiệu quả lực lượng, phương tiện, công tác hậu cần.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo sớm được thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống, giúp người dân chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, kinh phí của các xã, phường còn hạn chế, vì vậy việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai còn nhiều khó khăn, nhất là các xã miền núi; năng lực của đội ngũ nhân lực nói chung, công chức cơ sở nói riêng còn hạn chế, dẫn đến quá tải công việc.

Có thể bạn quan tâm